Vì sao loạt trận cuối vòng bảng World Cup diễn ra cùng giờ?

World Cup Qatar 2022 đang tiến dần đến những trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng. Khán giả đều thấy, trong loạt trận cuối, các trận đấu của mỗi bảng đều diễn ra đồng thời. Và đây là lý do vì sao loạt trận cuối vòng bảng lại được tổ chức như vậy.
Trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha diễn ra cùng lúc cuộc đối đầu giữa Đức và Costa Rica cùng ở bảng E, rạng sáng 2/12 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)
Trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha diễn ra cùng lúc cuộc đối đầu giữa Đức và Costa Rica cùng ở bảng E, rạng sáng 2/12 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Trong tám ngày đầu liên tiếp, bữa tiệc bóng đá mang tên World Cup đã diễn ra đều đặn. Thời gian bắt đầu mỗi trận đấu đều so le để mang lại sự chú ý tối đa cho mỗi trận đấu - trọn vẹn 90 phút cộng thêm khoảng thời gian bù giờ - trên sân khấu toàn cầu mà không bị bất kỳ sự gián đoạn hay xao nhãng nào từ các trận đấu khác.

Tuy nhiên, kể từ hôm 30/11 (theo giờ Việt Nam), trật tự nói trên đã gián đoạn. Các cặp đấu tại mỗi bảng được diễn ra đồng thời trong lượt cuối của vòng bảng.

Bắt đầu với các trận đấu của bảng A lúc 22 giờ, ngày 30/11, Pháp đã đấu với Tunisia cùng lúc Australia đối đầu với Đan Mạch. Sau 4 giờ đồng hồ, Argentina đấu với Ba Lan ở bảng C lúc 2 giờ, ngày 1/12 cũng chính là khi trận đấu giữa A-Rập Xê-út và Mexico bắt đầu.

Tại bảng A, cuộc đối đầu giữa Pháp và Tunisia diễn ra cùng lúc với trận đấu giữa Australia và Đan Mạch, ngày 30/11 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Tại bảng A, cuộc đối đầu giữa Pháp và Tunisia diễn ra cùng lúc với trận đấu giữa Australia và Đan Mạch, ngày 30/11 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Tương tự trong loạt trận đêm qua (1/12) và rạng sáng nay (2/12), tại bảng F, Croatia đối đầu với Bỉ cùng lúc Canada chạm trán Maroc. Trong khi tại bảng E, Nhật Bản đối đầu với Tây Ban Nha cùng lúc Costa Rica đấu với Đức.

Các cặp đấu còn lại của các bảng E, G, H trong hôm nay (2/12) và ngày mai (3/12) cũng sẽ diễn ra cùng giờ.

Sự thay đổi trong lịch thi đấu tạo điều kiện tốt nhất để cân bằng sự cạnh tranh và công bằng trong mỗi trận đấu, bảo đảm rằng các đội bóng không biết kết quả cần thiết để lọt vào vòng loại trực tiếp trước khi họ rời sân. Quy định này ngăn các đội cải thiện lộ trình trong bảng đấu bằng cách tác động đến kết quả thông qua các hành động phi thể thao như: thao túng hiệu số bàn thắng, bại hoặc không thi đấu để giành chiến thắng. Quy định này cũng ngăn việc dàn xếp trận đấu.

Loạt trận cuối vòng bảng World Cup thi đấu cùng giờ từ khi nào?

Đội tuyển Tây Đức và Áo tại World Cup 1982, tổ chức ở Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Tây Đức và Áo tại World Cup 1982, tổ chức ở Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty Images)

Quy định này được FIFA áp dụng sau “một sự cố” mà được cho là “sự hổ thẹn của bóng đá quốc tế” xảy ra tại World Cup 1982, tổ chức ở Tây Ban Nha, trong trận đấu giữa Tây Đức và Áo trên sân vận động El Molinón, thành phố Gijón.

Tại kỳ World Cup này, bước vào trận đấu cuối cùng trong vòng bảng, Tây Đức và Áo nhận ra rằng một chiến thắng cho Tây Đức với cách biệt 1 hoặc 2 bàn sẽ giúp cả hai đội đi tiếp - và do đó có thể loại bỏ đội tuyển mới nổi Algeria, đội bóng đã hoàn thành các trận đấu của bảng sớm hơn một ngày, cần một trận thắng hoặc hòa của Áo để đi tiếp.

Vào phút thứ 11m, Horst Hrubesch ghi bàn cho Tây Đức. Và sau đó, hai đội thi đấu cầm chừng cho đến hết trận đấu. Trong phần còn lại của trận đấu, George Vecsey đã viết trên tờ The New York Times rằng, "Tây Đức thực hiện nhiều cú đá về phía sau hơn là về phía trước". Kết quả trận đấu bảo đảm quyền đi tiếp của cả Tây Đức và Áo. Và trận đấu này sau đó đã được gọi với cái tên "sự hổ thẹn ở Gijón".

Algeria đã khiếu nại lên FIFA nhưng không có hình phạt nào được áp dụng. Thay vào đó, FIFA phản ứng bằng cách sửa đổi các quy định của mình: Bắt đầu từ World Cup 1986, tất cả các trận đấu cuối cùng trong một bảng sẽ được tổ chức đồng thời. Và quy định này duy trì kể từ đó đến nay.

New York Times

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.