Sự kiện Vietnam ParaSport Creator Lab Summit 2026 với chủ đề "Lan tỏa dấu ấn cá nhân trên nền tảng số" diễn ra sáng 25/7 tại TikTok Creator House (Royal City, Hà Nội), đánh dấu chặng cuối của chương trình Vietnam ParaSport Creator Lab 2026 - "Thể thao không rào cản".
Chương trình quy tụ khoảng 80 vận động viên người khuyết tật cùng các huấn luyện viên, chuyên gia truyền thông, nhà báo, đại diện doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị đồng hành.
Tham dự sự kiện có bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban Paralympic Việt Nam; ông Phạm Thanh Cẩm, Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Paralympic Việt Nam; ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cùng nhiều khách mời trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.
Khác với nhiều chương trình truyền thông trước đây, Vietnam ParaSport Creator Lab lựa chọn cách tiếp cận lấy vận động viên làm trung tâm. Thay vì để người khác kể câu chuyện của mình, các vận động viên được trang bị kỹ năng sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân và sử dụng các nền tảng số để trực tiếp chia sẻ hành trình tập luyện, thi đấu cũng như cuộc sống thường ngày.
Theo Ban tổ chức, mục tiêu của chương trình là góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội đối với thể thao người khuyết tật, chuyển từ sự cảm thông, thương hại sang sự ghi nhận năng lực chuyên môn, ý chí và những giá trị mà các vận động viên mang lại.
Trước khi diễn ra sự kiện tổng kết tại Hà Nội, chương trình đã trải qua gần bốn tháng với chuỗi bốn buổi đào tạo trực tuyến về truyền thông số, kỹ năng kể chuyện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và cách vận hành nền tảng TikTok. Hai workshop trực tiếp tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp các vận động viên thực hành xây dựng nội dung và từng bước định hình dấu ấn cá nhân trên môi trường số.
Một nội dung cũng thu hút sự chú ý tại sự kiện là tọa đàm "Tầm nhìn truyền thông và Sức mạnh dấu ấn cá nhân của vận động viên ParaSport" với sự tham gia của các nhà báo và chuyên gia truyền thông. Các diễn giả cho rằng cách truyền thông gắn vận động viên khuyết tật với những cụm từ như "vượt lên số phận" hay "mảnh đời bất hạnh" không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Theo các chuyên gia, công chúng, nhất là giới trẻ, ngày càng quan tâm nhiều hơn tới chuyên môn thi đấu, kỹ thuật và thành tích của vận động viên. Khi sở hữu những kênh truyền thông cá nhân, các vận động viên có thể chủ động kể câu chuyện của mình, kết nối với người hâm mộ và mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà tài trợ.