Ủy ban Mặt trận các cấp ở Quảng Bình thực hiện giám sát, phản biện những vấn đề mới và “nóng”

Một trong 10 hoạt động nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình năm 2023 là thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đối với vấn đề mới và “nóng” đang đặt ra trong cuộc sống.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) giám sát cộng đồng về xây dựng nông thôn mới nâng cao
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) giám sát cộng đồng về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 5/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết, tại hội nghị của Ủy ban lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 tổng kết công tác mặt trận năm 2023, triển khai chương trình hoạt động năm 2024, đã bầu chọn ra 10 hoạt động nổi bật, trong đó có hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội đối với vấn đề mới và đang được người dân rất quan tâm. Điều này cho thấy hoạt động giám sát, phản biện xã hội đang ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh đã phối hợp Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 7/4/2023 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đồng thời, lựa chọn những vấn đề mới, được người dân quan tâm để giám sát, phản biện xã hội với mong muốn phát hiện những hạn chế, yếu kém để đề xuất, kiến nghị giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân; đồng thời góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Cụ thể, Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh đã tổ chức giám sát đối với các chuyên đề như: việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thực hiện dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông đi qua tỉnh Quảng Bình; kết quả giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I.

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chính quyền địa phương…

Ủy ban Mặt trận cấp huyện, cấp xã trong tỉnh chủ trì tổ chức hơn 150 cuộc giám sát chuyên đề, bảo đảm về nội dung, hình thức và quy định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân, qua giám sát đã phát hiện những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong thực hiện quy định của chính sách, pháp luật liên quan đến các nội dung trên.

Từ đó, phản ánh, kiến nghị đến chính quyền để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, khắc phục hạn chế để việc thực hiện các nội dung trên hiệu quả hơn, góp phần tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm quốc gia, bảo đảm điều kiện sản xuất cho đồng bào…

Năm 2024, Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp tục lựa chọn nội dung giám sát, phản biện sát thực với cuộc sống, phản ánh được tâm tư của nhân dân về các vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.