Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn nhựa:

Unilever thúc đẩy các công nghệ “biến rác thành vàng”

Lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2024 được kỳ vọng trở thành cú hích để mọi thành phần trong xã hội chung tay với nỗ lực tái chế nhựa, xây dựng kinh tế tuần hoàn.
Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Lê Công Thành phát biểu tại khai mạc cuộc thi
Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Lê Công Thành phát biểu tại khai mạc cuộc thi

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Lê Công Thành, rác thải nhựa đã có mặt khắp mọi nơi, tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi nơi từ khu đô thị đến vùng nông thôn và cả đại dương, rác thải nhựa đã và đang tác động tiêu cực đến động vật hoang dã, hệ sinh thái và sức khỏe của con người. Điều này đòi hỏi cả xã hội cần hành động kịp thời, quyết liệt hơn để giảm thiểu những tác động.

“Chỉ có đổi mới sáng tạo mới có thể xây dựng một hệ thống tuần hoàn khép kín, nơi nhựa trở thành tài nguyên thay vì rác thải. Cuộc thi năm nay khép lại nhưng công việc của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa đòi hỏi nỗ lực liên tục, hợp tác bền vững, thúc đẩy các sáng kiến đổi mới và mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường” – Thứ trưởng Lê Công Thành chia sẻ.

Chia sẻ thêm về chủ đề, Tổng Giám đốc Unilever Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, “Chuyển đổi từ sử dụng và thải bỏ sang “tái tạo và tái sinh” là một bước chuyển mình tất yếu nhưng đòi hỏi tất cả các thành phần trong nền kinh tế phải tham gia. Chúng ta không chỉ giải quyết việc tái chế nhựa mà còn phải đảm bảo nhựa tái chế có thể cạnh tranh được với nhựa nguyên sinh về chất lượng và giá cả”.

“Cuộc thi Giải pháp Đối mới Tuần hoàn Nhựa không chỉ là nơi để các ý tưởng độc đáo sáng tạo được tỏa sáng, mà còn là để chúng ta cùng nhau khám phá tiềm năng của nền kinh tế tuần hoàn. Đến nay, Unilever đã cắt giảm được hơn 50% nhựa nguyên sinh, 64% bao bì của Unilever có thể tái chế được và đạt trung hòa về nhựa” – bà Nguyễn Thị Bích Vân nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Unilever Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ tại sự kiện

Tổng Giám đốc Unilever Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ tại sự kiện

Theo Ban Tổ chức, những ý tưởng và giải pháp được đề xuất đã mở ra hướng đi mới cho việc xử lý rác thải nhựa, từ đó nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội. Cuộc thi năm nay có thể khép lại, nhưng những nỗ lực và đam mê của các đội thi sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng và môi trường.

Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới tuần hoàn nhựa 2024” do Unilever phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Anh BritCham, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) tổ chức. Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 500 cá nhân và tổ chức từ nhiều lĩnh vực khác nhau với gần 100 đề xuất giải pháp, ý tưởng đột phá.

“Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2024” là cuộc thi đầu tiên cũng như tiên phong trong việc tìm kiếm các giải pháp thiết thực để tiến tới một Việt Nam xanh, bền vững.

Tuy nhiên, không dừng lại ở những giải thưởng dành cho các ý tưởng xuất sắc, cuộc thi còn mang tới những nguồn lực như vốn và hỗ trợ công nghệ quản trị từ các nhà đầu tư, các chuyên gia, để những ý tưởng thu gom, tái chế nhựa nhanh chóng được ứng dụng trong cuộc sống.

Ngoài ra, cuộc thi cũng đã giúp nâng cao nhận thức của mọi người đối với cuộc chiến chống rác thải nhựa, một cuộc chiến mà chỉ có sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội mới có thể giải quyết triệt để.

Theo ông Fercus McBean, Bí thư thứ nhất về khí hậu và thiên nhiên - Đại sứ quán Anh, sự đổi mới cần thiết để giải quyết vấn đề rác thải nhựa không chỉ đến từ những ý tưởng đột phá, mà còn từ sự phối hợp hành động giữa các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội/nghề nghiệp và cá nhân.

“Cho dù đội thắng cuộc là ai, tất cả các ý tưởng đem đến cuộc thi đều đã góp phần xây dựng tương lai nơi mà rác thải được xử lý có trách nhiệm hơn, rác thải trở thành cơ hội và môi trường trong sạch hơn cho các thế hệ sau” - ông Fercus McBean nhận định.

Ông Fercus McBean, Bí thư thứ nhất về khí hậu và thiên nhiên, Đại sứ quán Anh

Ông Fercus McBean, Bí thư thứ nhất về khí hậu và thiên nhiên, Đại sứ quán Anh

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.