UEH đạt thứ hạng 184 trong bảng xếp hạng Đại học châu Á 2026

Tối 23/4, theo công bố chính thức của Times Higher Education (THE), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đạt thứ hạng 184 trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á 2026 (THE Asia University Rankings 2026), dẫn đầu 11 đại học Việt Nam và tiếp tục duy trì vị thế trong tốp 250 đại học hàng đầu châu Á.

Toàn cảnh Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).
Toàn cảnh Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).

Trước đó, UEH tiếp tục nằm trong top 501+ đại học thế giới trên bảng xếp hạng THE 2026. Đồng thời, ghi nhận các kết quả tích cực theo xếp hạng lĩnh vực: tốp 301-400 thế giới lĩnh vực kinh doanh và kinh tế, tốp 401+ lĩnh vực khoa học xã hội.

Bảng xếp hạng THE Asia được xây dựng dựa trên 5 nhóm tiêu chí: giảng dạy (24,5%), môi trường nghiên cứu (28%), chất lượng nghiên cứu (30%), triển vọng quốc tế (7,5%), kết nối doanh nghiệp (10%).

Bảng xếp hạng năm 2026 ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của các đại học châu Á, với xu hướng đầu tư quy mô lớn vào xếp hạng. Cụ thể, số lượng cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng đã tăng từ 853 trường (năm 2025) lên 929 trường (năm 2026), tăng thêm 76 trường, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu trong khu vực.

ueh-1.jpg
Sinh viên UEH trong giờ học tập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với UEH, các bảng xếp hạng là công cụ quan trọng để định hướng và cải tiến liên tục chiến lược và thực thi của nhà trường.

Các vị trí trên bảng xếp hạng là một con số định lượng cho quá trình nỗ lực đó và là điều kiện cần để nhà trường lựa chọn đối tác kết nối đào tạo và nghiên cứu quốc tế.

“Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện đều các nhóm tiêu chí từ các hoạt động, chương trình rất cụ thể. Kết quả kỳ vọng sẽ đến trong trung và dài hạn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Khu vực check-in tự động bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công các công đoạn cuối. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành sẽ áp dụng hành trình không giấy tờ

Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3 dự án sân bay Long Thành cho biết, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động sân bay sẽ áp dụng mô hình "hành trình không giấy tờ", đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: SHTP)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Nằm trong Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” - kỷ niệm 97 thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (ngày 28/10/1929) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao-su, sáng 22/10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.