Vòng loại World Cup 2022

UAE mang 24 cầu thủ sang Mỹ Đình đấu thầy trò HLV Park

NDĐT - Đội tuyển UAE sẽ mang sang Hà Nội 24 cầu thủ cho trận đấu cực kỳ quan trọng ở bảng G vòng loại World Cup 2022 gặp đội chủ nhà Việt Nam vào ngày 14-11.

Tuyển UAE sẽ có chuyến tập huấn bốn ngày tại Bangkok từ ngày 9-11, trước khi di chuyển tới Hà Nội chạm trán tuyển Việt Nam ngày 14-11. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá UAE)
Tuyển UAE sẽ có chuyến tập huấn bốn ngày tại Bangkok từ ngày 9-11, trước khi di chuyển tới Hà Nội chạm trán tuyển Việt Nam ngày 14-11. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá UAE)

Tối 5-11, Liên đoàn bóng đá UAE thông báo, HLV trưởng Bert van Marwijk đã chốt danh sách 24 cái tên được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ tư bảng G, vòng loại hai World Cup 2022.

Trận đấu này có vai trò vô cùng quan trọng đối với cả hai đội. Trong khi thầy trò HLV Park đang tạm xếp thứ hai bảng G, có cùng bảy điểm với đội đầu bảng Thái Lan (xếp sau do kém chỉ số phụ), UAE xếp thứ ba với sáu điểm sau ba trận. Đoàn quân của thầy Park được thi đấu trên sân nhà lại đang có phong độ và quyết tâm rất cao để giành trọn ba điểm. Còn UAE từ chỗ được coi là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng đấu đã rớt xuống vị trí thứ ba sau trận thua 1-2 trước Thái Lan ở lượt trận gần nhất. Làm khách sân Mỹ Đình, HLV Van Marwijk và các học trò đang gặp phải sức ép vô cùng lớn từ đối thủ và cả người hâm mộ quê nhà cho mục tiêu đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

Không những thế, đó là chưa kể HLV người Hà Lan sẽ mất tiền đạo chủ chốt Ali Mabkhout trong trận đấu tại Mỹ Đình do chân sút này đã nhận đủ hai thẻ vàng. Mabkhout đã ghi tới sáu trong tổng số tám bàn mà UAE có được từ đầu vòng loại hai, và việc tiền đạo 29 tuổi không thể vào sân thi đấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của đội bóng Tây Á. Ngoài ra, bộ đôi tiền vệ Ahmed Barman và Khalil Ibrahim cũng không có tên trong danh sách 24 cầu thủ của UAE do gặp chấn thương.

Tuy nhiên, vấn đề của UAE không chỉ nằm ở hàng công. Sau trận thua Thái Lan, báo giới nước này đã chỉ ra những “tử huyệt” của đội bóng quê nhà, trong đó có điểm yếu ở khâu phòng ngự. Dù ghi tám bàn và chỉ để lọt lưới ba bàn sau ba trận nhưng cả ba bàn thua của UAE đều xuất phát từ những đường tạt cánh. Theo tờ The National, UAE cần phải cải thiện hai bên cánh của hàng thủ nếu không muốn tiếp tục ôm hận.

Danh sách 24 cầu thủ của UAE chuẩn bị đấu các học trò thầy Park tại Mỹ Đình. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá UAE)

Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi ông Van Marwijk đã phải lập tức gọi bổ sung hậu vệ trái 34 tuổi giàu kinh nghiệm Yousef Jaber, người đang chơi ấn tượng trong màu áo của Shabab Al-Ahli tại giải vô địch quốc gia UAE Pro League, cùng với tiền vệ tấn công Habib Al Fardan của CLB Al-Nasr. Đích thân ông Van Marwijk cùng đội ngũ kỹ thuật đã dự khán các trận đấu ở UAE Pro League để xem các cầu thủ thi đấu, cũng như trực tiếp trao đổi với ban huấn luyện các CLB, qua đó đưa ra quyết định gọi triệu tập những cái tên chất lượng nhất cho chuyến làm khách Mỹ Đình. Có thể nói, UAE cũng đang chuẩn bị những gì tốt nhất để sẵn sàng cho “đại chiến” với các học trò thầy Park.

Theo kế hoạch, tuyển UAE sẽ tập trung tại Dubai vào ngày 8-11 tới sau khi kết thúc vòng bảy giải quốc nội. Sau đó, toàn bộ thành viên đội bóng Tây Á sẽ di chuyển đến Bangkok, Thái Lan vào ngày hôm sau để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài bốn ngày tại đây, trước khi hành quân đến Hà Nội đối đầu tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa đội chủ nhà Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 14-11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng G, trong khi đội thua sẽ đối mặt nhiều khó khăn để tìm kiếm tấm vé vào vòng sau.

* Tuyển Việt Nam tập luyện với gần đủ lực lượng mạnh nhất

* UAE vắng chân sút số một trong cuộc chạm trán tuyển Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.