U23 Yemen mang đội hình mạnh nhất đối đầu U23 Việt Nam

Mang theo 3 tiền đạo từng khoác áo đội tuyển quốc gia cùng quá trình tập huấn kỹ lưỡng, U23 Yemen thể hiện rõ quyết tâm giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng C được đánh giá là chướng ngại vật lớn nhất trên hành trình chinh phục mục tiêu châu lục.

Tiền đạo Hamza Mahrous (áo đỏ) được đánh giá rất cao trong đội hình của U23 Yemen.
Tiền đạo Hamza Mahrous (áo đỏ) được đánh giá rất cao trong đội hình của U23 Yemen.

Liên đoàn Bóng đá Yemen vừa chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. Tại bảng C diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Yemen sẽ lần lượt đối đầu với U23 Singapore (ngày 3/9), U23 Bangladesh (ngày 6/9) và U23 Việt Nam (ngày 9/9).

Điểm nhấn lớn nhất trong danh sách triệu tập là sự góp mặt của cả 3 tiền đạo từng khoác áo đội tuyển quốc gia Yemen, gồm Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous. Đây đều là những cái tên vừa ra sân trong loạt trận FIFA Days tháng 6/2025, gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong đó, Hamza Mahrous nổi bật hơn cả khi mới 19 tuổi nhưng đã là lựa chọn số 3 trên hàng công đội tuyển quốc gia Yemen. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt giúp Mahrous được đánh giá là mũi nhọn lợi hại nhất trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Amin Al Suneini.

Theo truyền thông Yemen, đội bóng Tây Á đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại lần này. Sau đợt tập huấn trong nước tại thành phố Marib, đội tiếp tục sang Fujairah (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) để rèn thể lực và thi đấu giao hữu với một số câu lạc bộ địa phương. Kết quả các trận đấu không được công bố nhằm giữ bí mật chiến thuật.

Trong đội hình U23 Yemen, chỉ có duy nhất thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang thi đấu ở nước ngoài (Saudi Arabia), các cầu thủ còn lại đều thuộc biên chế các câu lạc bộ trong nước. Điều này cho thấy lực lượng của Yemen chủ yếu phát triển nội tại, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn khi nhiều cầu thủ đã được cọ xát ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Danh sách U23 Yemen tham dự vòng loại U23 châu Á 2026:

Thủ môn: Osama Ali Ahmed Makraf, Mabrouk Kamel Mabrouk bin Talib, Muhammad Ramadan Shuey Jumaan

Hậu vệ: Ahmed Muhammad Al-Badawi, Faisal Muhammad Maarouf, Muhammad Saleh Al-Batoul, Imad Hamoud Al-Judeimah, Nasser Hammadi Al-Asabi, Hashem Fouad Al-Khalaqi, Ali Khalid Al-Daqeen, Muhammad Naji Al-Qashmi

Tiền vệ: Anwar Hussein Al-Tariqi, Muhammad Khalid Muqbel, Hisham Ahmed Balabil, Muhammad Radi Wadi, Mamdouh Saleh bin Ajaj, Nasser Abu Bakr Saleh

Tiền đạo: Hamza Mahrous, Abdulaziz Masnoum, Abdulrahman Al-Shami, Omar Al-Kathiri, Qassem Al-Sharafi, Muhammad Issam Al-Awami

Tại bảng C - Vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ lần lượt chạm trán U23 Bangladesh vào ngày 3/9, U23 Singapore vào ngày 6/9 và U23 Yemen vào ngày 9/9. Các trận đấu đều diễn ra vào 19 giờ tại sân vận động tỉnh Phú Thọ.

Người hâm mộ có thể mua vé xem các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam với ba mức giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng theo hình thức online qua ứng dụng OneU hoặc trực tiếp tại quầy sân Phú Thọ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.