U23 Việt Nam tích cực tập luyện trước ngày dự giải quốc tế

Sáng 17/3, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước ngày lên đường sang Qatar tham dự giải quốc tế U23 Cup, huấn luyện viên Philippe Troussier đưa ra những yêu cầu rất cao với các học trò trong việc hoàn thiện các mảng, miếng chiến thuật.
Huấn luyện viên Philippe Troussier đốc thúc các học trò trên sân tập. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Philippe Troussier đốc thúc các học trò trên sân tập. (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, đội đã chào đón chào đón sự hiện diện của các thành viên Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) khu vực phía bắc, những Chiến binh thứ 12 luôn sát cánh, tiếp lửa cho các đội tuyển tại các giải đấu trong và ngoài nước.

Trong cuộc giao lưu ngắn trước buổi tập, đại diện Ban Điều hành VFS đã tặng hoa, khăn, áo cổ vũ của hội cho huấn luyện viên Philippe Troussier và chúc ông cùng các học trò có chuyến du đấu thành công tại giải quốc tế U23 Cup sắp tới.

Thông điệp hội cổ động viên gửi gắm đến các cầu thủ là: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào, thắng hay thua thì các cổ động viên luôn ở bên các bạn, chỉ cần các bạn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) tặng hoa chào mừng huấn luyện viên Philippe Troussier và giao lưu với U23 Việt Nam trước buổi tập.

Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) tặng hoa chào mừng huấn luyện viên Philippe Troussier và giao lưu với U23 Việt Nam trước buổi tập.

Ngày hôm qua (16/3), huấn luyện viên Philippe Troussier cũng đã chốt lại danh sách chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự U23 Cup gồm 23 cầu thủ, trong đó có sự trở lại của tiền vệ Huỳnh Công Đến.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, Công Đến cho biết: “Đợt tập huấn vừa rồi rất quan trọng để chuẩn bị cho SEA Games vào tháng 5 tới. Thầy Troussier đã hướng dẫn toàn đội tập luyện rất kỹ lưỡng, thầy muốn trao đổi những gì thiết thực nhất, để chúng tôi hiểu rõ hơn về triết lý của thầy.

Chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu giao hữu U23 Cup tại Doha. Đối với cá nhân tôi, giải đấu này cũng rất quan trọng. Tuy gặp đối thủ mạnh nhưng tất cả đều rất háo hức, những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ cải thiện, trau dồi bản thân”.

Huỳnh Công Đến chia sẻ thêm: “Thầy Troussier đã nói rất nhiều về mục tiêu World Cup khiến các cầu thủ rất thích thú. Trong đầu các cầu thủ chúng tôi lúc nào cũng hướng tới World Cup 2026. Tôi lấy mục tiêu đó làm động lực để hướng đến những mùa giải thành công sắp tới”.

Lịch thi đấu vòng bảng U23 Cup Qatar 2023 với sự góp mặt của 10 đội tuyển. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu vòng bảng U23 Cup Qatar 2023 với sự góp mặt của 10 đội tuyển. (Ảnh: VFF)

Theo lịch trình, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar vào ngày mai (18/3).

Đội sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm khởi hành trên chuyến bay lúc 9 giờ và nhóm còn lại khởi hành trên chuyến bay lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngày hôm nay (17/3), nhóm tiền trạm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã lên đường sang Qatar để chuẩn bị công tác hậu cần, kiểm tra điều kiện ăn ở, tập luyện và đón đội sang thi đấu.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Iraq vào ngày 22/3 và U23 UAE ngày 25/3.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.