U23 Việt Nam rà soát lực lượng trước trận giao hữu với U23 Bahrain

Sáng 15/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã có cuộc họp chuyên môn nhằm phổ biến đấu pháp và lên kế hoạch nhân sự cho trận giao hữu với U23 Bahrain, diễn ra vào lúc 18 giờ cùng ngày.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phổ biến đấu pháp cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phổ biến đấu pháp cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam trước khi bước vào giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Do vậy, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã có những tính toán kỹ lưỡng về lực lượng sẽ sử dụng trong trận đấu này.

Trong bối cảnh các cầu thủ tham gia đội tuyển có những thời điểm tập trung khác nhau do vướng lịch thi đấu tại các giải quốc gia, nên dự kiến nhóm các cầu thủ lên hội quân muộn cũng như các cầu thủ trẻ thuộc lứa U20 sẽ được ưu tiên vào sân thi đấu.

Trước một đối thủ mạnh như U23 Bahrain (vừa thắng U23 Thái Lan 2-0 trong trận giao hữu hôm 12/8), huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hy vọng sẽ thu lượm được những kết quả tích cực về chuyên môn, đặc biệt là kiểm chứng phong độ của các cầu thủ trước khi di chuyển đến Rayong để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng động viên các học trò vào sân thi đấu với sự tự tin, tuân thủ đấu pháp của Ban huấn luyện, cố gắng phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình.

“Với một trận giao hữu thì kết quả thắng thua không phải là vấn đề quan trọng. Điều tôi mong muốn ở các bạn là sự thể hiện về tinh thần, về thái độ thi đấu và về khả năng đáp ứng các yêu cầu mà Ban huấn luyện đặt ra” - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói.

Trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain sẽ diễn ra vào 18 giờ chiều nay (15/8) trên sân tập số 3 của câu lạc bộ BG Pathum United FC.

Theo đề xuất của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, nhằm giúp Ban huấn luyện hai đội có những thử nghiệm hiệu quả về nhân sự, trận đấu không giới hạn số lượng cầu thủ vào sân thay thế, nhưng mỗi đội sẽ chỉ có tối đa là 3 lần thay người trong quá trình diễn ra trận đấu và một lần trong giờ nghỉ giữa hai hiệp nhằm không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn.

Ngoài ra, trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ tổ chức đá luân lưu 11m để tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.