U23 Việt Nam quyết tâm tái lập kỳ tích

Tối nay 20/1, trận bán kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026 giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc là màn đấu trí giữa hai triết lý và trường phái chơi bóng đối lập nhau ở giải đấu lần này.

U23 Việt Nam được kỳ vọng thắng trận bán kết.
U23 Việt Nam được kỳ vọng thắng trận bán kết.

Một bên là U23 Việt Nam với chuỗi trận toàn thắng, lối chơi chủ động, đa dạng và giàu kiểm soát. Bên kia là U23 Trung Quốc, đội bóng duy nhất giữ sạch lưới ở vòng bảng, nhưng mới chỉ ghi đúng một bàn thắng, dựa nhiều vào lối chơi phòng ngự lùi sâu với số đông.

Để giành vé vào chung kết, U23 Việt Nam cần thắng bằng chính bản sắc đã tạo lập. Điểm mạnh của U23 Việt Nam tại giải năm nay là khả năng áp đặt thế trận.

Trước các đối thủ vòng bảng, tứ kết, các học trò của Huấn luyện viên Kim Sang-sik đều chủ động cầm bóng chắc, phối hợp nhỏ, nhuyễn, sau đó đột ngột tăng tốc tấn công ghi bàn, cùng với đó là khả năng khai thác tốt các tình huống đá phạt góc.

Trước U23 Trung Quốc, điều này càng trở nên quan trọng, bởi họ phòng ngự tập thể chưa thật tốt, mà nhờ vào phong độ xuất sắc của thủ môn Li Hao với 16 pha cứu thua ở vòng bảng - nhiều nhất giải.

Thế mạnh của U23 Trung Quốc là tốc độ, Wang Yudong được xem là mũi nhọn có thể tạo đột biến trong những pha phản công tốc độ. Trong bối cảnh phòng ngự phản công chủ yếu dựa vào thể lực, tốc độ và khả năng chọn vị trí, U23 Việt Nam cần đặc biệt chú ý tới việc bọc lót và giữ cự ly đội hình, nhất là khi dâng cao tấn công.

Trung Quốc sẵn sàng nhường thế trận, kéo thấp đội hình và chờ sai lầm của đối thủ. Vì vậy, các hậu vệ biên của U23 Việt Nam cần cân nhắc kỹ thời điểm tham gia tấn công, tránh để lộ khoảng trống phía sau cho những pha bứt tốc.

Một lợi thế rõ ràng cho U23 Việt Nam nằm ở tuyến giữa. U23 Trung Quốc mất tiền vệ trụ cột Yang Haoyu vì án treo giò. Đây là cầu thủ đá chính cả bốn trận, giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhịp độ và che chắn hàng thủ. Việc thiếu vắng một mắt xích như vậy buộc Trung Quốc phải thay đổi cấu trúc tuyến giữa thậm chí xáo trộn.

Với những cái tên giàu kinh nghiệm như: Đình Bắc, Thái Sơn hay Văn Khang, U23 Việt Nam có đủ khả năng kiểm soát khu trung tuyến, luân chuyển bóng và kéo giãn khối phòng ngự đối phương. Đây cũng là nền tảng để hạn chế các pha phản công ngay từ gốc.

Đoàn quân của ông Kim Sang-sik bước vào bán kết với lợi thế quan trọng khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày và không vắng ai vì thẻ phạt, trong khi U23 Trung Quốc vừa phải thi đấu 120 phút và đá luân lưu với Uzbekistan. Điều này cho phép Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục sử dụng chiến thuật quen thuộc: chủ động cầm bóng, giữ nhịp ở giai đoạn đầu và tăng tốc ở thời điểm đối phương xuống sức.

Chiến thắng 3-2 trước UAE cho thấy U23 Việt Nam không chỉ biết kiểm soát, mà còn có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương ghi bàn, đến nay ngoài Đình Bắc có 3 bàn chúng ta còn có 4 cái tên khác trên bảng tỷ số, đa dạng từ hậu vệ đến tiền vệ và tiền đạo. Những lần thay người nhằm điều chỉnh lối chơi của ông Kim Sang-sik luôn được đánh giá cao về sự nhạy bén là yếu tố then chốt và có thể tiếp tục là chìa khóa quan trọng trước một đối thủ chơi phòng ngự dày đặc.

U23 Việt Nam đang có sự tự tin tích lũy qua từng trận thắng để bước vào bán kết với tâm thế của một tập thể đã vượt xa kỳ vọng ban đầu và hy vọng họ sẽ có một màn trình diễn của đội bóng đang trưởng thành ở tầm châu lục.

Trả lời phỏng vấn họp báo trước trận đấu Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik chia sẻ: “U23 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu thử thách mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vào bản lĩnh tập thể. Toàn đội sẽ quyết tâm vượt qua giới hạn của chính mình, để hướng tới mục tiêu chiến thắng”.

Về phía U23 Trung Quốc, Huấn luyện viên Antonio Puche tỏ ra khá thận trọng: “U23 Việt Nam có lợi thế hơn chúng tôi một ngày nghỉ. Đối thủ có tổ chức tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh và chúng tôi phải rất tập trung khi U23 Việt Nam tấn công”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.