HLV Kim Sang Sik đặt trọn niềm tin vào U23 Việt Nam

Trước thềm trận tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định niềm tin vào sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn xa của U23 Việt Nam khi đối đầu U23 Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (U23 UAE).

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo trước trận tứ kết gặp U23 UAE. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo trước trận tứ kết gặp U23 UAE. (Ảnh: VFF)

Tại buổi họp báo trước trận đấu, chiều 15/1, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng khi U23 Việt Nam góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, thành quả này là kết tinh của nỗ lực không ngừng, tinh thần cống hiến và sự đoàn kết của toàn đội.

Ông đánh giá U23 UAE sở hữu ưu thế nhất định về thể hình và kỹ thuật cá nhân, song khẳng định U23 Việt Nam sẽ không lùi bước, sẵn sàng chiến đấu bằng bản lĩnh và sức mạnh tập thể.

Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, dù đối thủ có nhiều cầu thủ giàu tốc độ và thể lực, U23 Việt Nam lại có lợi thế ở sự tổ chức lối chơi, tính kỷ luật và tinh thần gắn kết.

Ông cho biết đội tuyển được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, qua đó có thêm thời gian hồi phục và rà soát tình trạng chấn thương. 3 chiến thắng tại vòng bảng là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của U23 Việt Nam ở sân chơi châu Á, song mục tiêu của đội không dừng lại ở đó.

Liên quan đến lực lượng, Ban huấn luyện đang theo dõi sát sao thể trạng của Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận để có phương án sử dụng hợp lý. Về phía đối thủ, huấn luyện viên Kim Sang Sik đặc biệt lưu ý tiền đạo Junior Ndiaye (số 16), cùng Mansoor Al Menhali (số 10) và các cầu thủ chạy cánh có khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Tuy vậy, ông tin tưởng hàng phòng ngự U23 Việt Nam đủ khả năng kiểm soát và hóa giải các mũi nhọn của U23 UAE.

vff-wm-9-1.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang Sik và đội trưởng Khuất Văn Khang tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Cùng tham dự họp báo, đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ niềm tự hào khi lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng Tứ kết U23 châu Á. Anh cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để U23 Việt Nam tiến xa hơn.

Theo Văn Khang, các cầu thủ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 UAE thông qua băng hình, đồng thời quán triệt yêu cầu tuân thủ chặt chẽ đấu pháp, duy trì sự tập trung và tinh thần đoàn kết trong suốt trận đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Marcelo Broli của U23 UAE khẳng định đã theo dõi kỹ các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng và dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Ông cho rằng giai đoạn đấu loại trực tiếp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và tâm lý, đồng thời thừa nhận U23 Việt Nam rất nguy hiểm ở các tình huống cố định - yếu tố có thể quyết định cục diện trận đấu.

Cầu thủ Ali Al Memari của U23 UAE cũng nhận định, kết quả vòng bảng không còn nhiều ý nghĩa khi bước vào Tứ kết, nơi mọi sai sót nhỏ đều có thể phải trả giá. Anh khẳng định toàn đội sẽ tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo chiến thuật và thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Trận Tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 16/1 trên Sân vận động Prince Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Saudi Arabia). Theo đăng ký tại cuộc họp kỹ thuật, U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.