U23 Việt Nam dự Lễ mừng công, nhận thưởng 1,8 tỷ đồng

Ngày 27/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường trở về nước sau khi xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Chiều cùng ngày, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ.
Các thành viên U23 Việt Nam tại Lễ mừng công sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. (Ảnh: VFF)
Các thành viên U23 Việt Nam tại Lễ mừng công sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. (Ảnh: VFF)

Để ghi nhận kết quả đạt được, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ mừng công U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Đến dự có Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, các thành viên VFF cùng huấn luyện viên Philippe Troussier.

Phát biểu tại buổi lễ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xúc động bày tỏ: "Thật vinh dự khi được đứng ở đây để chia sẻ niềm vui khiêm tốn này với mọi người. Lời đầu tiên, tôi xin dành lời khen ngợi đến các cầu thủ. Họ đã chiến đấu, quyết tâm, bản lĩnh để mang về danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á cho U23 Việt Nam. Tiếp đến, chúng tôi cảm ơn đến các câu lạc bộ, các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá đã cung cấp cầu thủ cho U23 Việt Nam tham dự giải đấu".

Nhà cầm quân Hoàng Anh Tuấn cho biết, với cá nhân ông, đây là danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện ở cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Ông hạnh phúc bày tỏ: "Tuyệt vời hơn cả là những gì các cầu thủ đạt được. Lứa tuổi trung bình của U23 Việt Nam gần như thấp nhất so với các đội, nhưng chúng ta vẫn vô địch. 3 trong 4 trận đấu, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất đều thuộc về cầu thủ U23 Việt Nam. Từ khi VFF có quyết định trẻ hoá lực lượng, tôi rất vui mừng. Sự thành công hay chức vô địch này là dấu hiệu cho thấy thành công bước đầu liên quan đến định hướng bóng đá Việt Nam".

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Lễ mừng công. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Lễ mừng công. (Ảnh: VFF)

Ông Hoàng Anh Tuấn nói tiếp: "Tôi cũng có vài lời chia sẻ với ông Philippe Troussier. Tôi không chỉ coi công việc của mình là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm quan trọng. Tôi sẽ làm tốt nhất để ông Troussier có nhiều cầu thủ, nhiều sự lựa chọn tốt tham gia các giải đấu sắp tới".

Thay mặt lãnh đạo VFF, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh: "Như ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á với nhiều cầu thủ trẻ. Trong đó, 8 cầu thủ dưới 20 tuổi. Các đội tuyển Việt Nam đang tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được tham dự nhiều giải đấu. Với lực lượng tham dự từ U23 Đông Nam Á, ASIAD hay Vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có thêm lựa chọn cho đội tuyển quốc gia sau này".

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú trao 1,8 tỷ đồng tiền thưởng của VFF cho U23 Việt Nam. Ông nhấn mạnh: "Liên đoàn mong các cầu thủ U23 Việt Nam không thỏa mãn với danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á. Các cầu thủ phải tích cực hơn, nỗ lực hơn để tiến bộ. Nếu chúng ta thỏa mãn thì sẽ bị chững lại. Các bạn còn cả tương lai ở phía trước".

VFF tặng thưởng 1,8 tỷ đồng cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

VFF tặng thưởng 1,8 tỷ đồng cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ có ít ngày để nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng quay mới.

Một số cầu thủ sẽ gia nhập đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024 - bảng C sẽ diễn ra tại Phú Thọ từ ngày 6 đến 12/9 tới. Một số cầu thủ khác sẽ hội quân trở lại cùng đội tuyển Olympic Việt Nam dự kiến vào ngày 6/9 hoặc 8/9 để chuẩn bị cho ASIAD 19.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận định, Vòng loại U23 châu Á và ASIAD khá sát nhau. Trận cuối cùng của Vòng loại U23 châu Á là ngày 12/9, còn trận đầu tiên của U23 Việt Nam ở ASIAD là ngày 19/9.

Như vậy, U23 Việt Nam có khoảng 1 tuần chuẩn bị. Đa số cầu thủ dự ASIAD nằm trong danh sách U23 Việt Nam dự Vòng loại U23 châu Á. Vì thế, thời gian chuẩn bị không cần kéo dài vì các cầu thủ từng chơi với nhau.

"Về thành tích, ở ASIAD kỳ trước chúng ta đã sử dụng đội hình tốt nhất có thể. Còn ở kỳ này, chúng ta sử dụng đội hình trẻ hơn nhiều. Mục tiêu đưa ra là sàng lọc, làm sao có cầu thủ tốt nhất, để huấn luyện viên đội tuyển quốc gia có lựa chọn cho Vòng loại World Cup", ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.