U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng trước trận gặp U23 Campuchia

Trước ngày thi đấu gặp U23 Campuchia vào hôm nay (22/7), đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện tại sân thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu ở lượt trận cuối bảng B, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Các thành viên U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Campuchia. (Ảnh: VFF)
Các thành viên U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Campuchia. (Ảnh: VFF)

Tin vui đến với huấn luyện viên Kim Sang Sik khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội. Trước đó, Đình Bắc phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ do quá tải cơ. Việc chân sút trẻ này trở lại giúp U23 Việt Nam có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất, sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Campuchia.

Trong buổi tập này, huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục dành thời lượng lớn để rà soát, hoàn thiện các phương án chiến thuật cũng như thử nghiệm, bố trí nhân sự cho đội hình thi đấu. Bên cạnh đó, những bài tập chuyên biệt nhằm cải thiện hiệu suất dứt điểm cũng được chú trọng triển khai đối với các cầu thủ trên hàng công.

Bầu không khí tập luyện của đội tuyển duy trì ở trạng thái tích cực, tinh thần tập trung cao độ. Dù chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức đoạt vé vào bán kết với ngôi nhất bảng, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn là hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu.

Chia sẻ với truyền thông tác nghiệp tại Jakarta, hậu vệ Võ Anh Quân thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn cá nhân gặp phải trong trận ra quân gặp U23 Lào: “Ở đầu trận tôi mất bóng khá nhiều, dẫn đến tâm lý không tốt và không thể hiện được đúng khả năng của mình. Tuy nhiên, thầy Kim Sang Sik không trách mắng mà động viên tôi cần nỗ lực hơn trong tập luyện, giữ sự tập trung cao nhất để không lặp lại sai lầm”.

Khi được hỏi về cơ hội ra sân ở trận đấu sắp tới, Anh Quân cho biết: “Đội vẫn chưa được thông báo về đội hình thi đấu, chúng tôi đang chờ quyết định cuối cùng từ ban huấn luyện”.

Anh Quân khẳng định đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tâm lý lẫn chiến thuật: “Thầy Kim đã cho toàn đội xem lại băng hình trận đấu, phân tích rất chi tiết để từng người hiểu rõ vai trò, vị trí của mình trên sân cũng như cách theo kèm đối phương”.

Nhận định về U23 Campuchia, Anh Quân cho rằng đây là đối thủ chơi bóng tự tin, kiểm soát bóng tốt hơn so với U23 Lào, nên toàn đội cần tập trung tối đa để hướng tới kết quả tốt nhất.

Võ Anh Quân trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Sau khi cùng U21 PVF giành ngôi Á quân Giải U21 Quốc gia 2024, hậu vệ sinh năm 2004 này chuyển tới khoác áo Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình.

Tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025, Anh Quân có 11 lần ra sân, trong đó 8 trận đá chính. Anh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam vào tháng 6 vừa qua và góp mặt trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận ra quân gặp U23 Lào.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.