Trước vòng chung kết Giải bóng đá U20 châu Á 2023

U20 Việt Nam quyết tâm vào World Cup

Cách đây bảy năm, huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn đã đưa đội tuyển U20 Việt Nam góp mặt tại U20 World Cup 2017 diễn ra ở Hàn Quốc. Đến với vòng chung kết Giải bóng đá U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan (khai mạc hôm nay 1/3), mục tiêu tái lập kỳ tích trên được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt niềm tin vào ông Hoàng Anh Tuấn, người vừa được bổ nhiệm trở lại chiếc ghế HLV đội tuyển U20 Việt Nam.
Các cầu thủ U20 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho Giải bóng đá U20 châu Á. (Ảnh VFF)
Các cầu thủ U20 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho Giải bóng đá U20 châu Á. (Ảnh VFF)

Tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 có 16 đội, được bốc thăm chia vào bốn bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở các bảng. Đội nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội thắng tại tứ kết sẽ giành quyền vào bán kết, đồng thời giành suất tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023.

Do châu Á có tổng cộng năm suất tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023, cho nên trong trường hợp chủ nhà đăng ký giải là Indonesia lọt vào bán kết tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, AFC sẽ tổ chức thêm vòng play-off dành cho bốn đội thua ở tứ kết để xác định tấm vé còn lại.

Kết quả bốc thăm đưa U20 Việt Nam vào bảng B, bảng đấu rất mạnh gồm những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á: Australia, Qatar và Iran. Đội U20 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp Australia vào lúc 17 giờ hôm nay 1/3, sau đó lần lượt gặp Qatar (21 giờ ngày 4/3) và Iran (17 giờ ngày 7/3).

Ngày 26/2, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải. Bảy cầu thủ bị loại vào giờ chót, nhưng bộ khung còn lại có khá nhiều gương mặt trẻ được kỳ vọng như Khuất Văn Khang, cầu thủ vừa được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2022; Văn Trường, Vĩ Hào hay Quốc Việt, Xuân Tiến… Nhiều cầu thủ đã được trải nghiệm ở sân chơi V.League 1, có cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U23 trong giai đoạn HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt.

Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam linh động với những sơ đồ chơi khác nhau. Tuy nhiên, cũng như sơ đồ chơi đang thịnh hành ở các cấp độ đội tuyển quốc gia thời gian qua, HLV Hoàng Anh Tuấn có thiên hướng chơi với sơ đồ 3-4-3. Ở sơ đồ này, U20 Việt Nam cần ba trung vệ cứng.

Trong 23 cầu thủ hiện tại, U20 Việt Nam có tám hậu vệ, trong đó có những cầu thủ sở trường là hậu vệ cánh trái hoặc phải. Chơi chắc chắn dưới thời HLV Đinh Thế Nam nên nhiều khả năng Đức Anh tiếp tục được đặt niềm tin cho một vị trí chính thức. Mạnh Hưng và Nguyên Hoàng được đánh giá nhỉnh hơn về chuyên môn so với các cầu thủ khác.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông tự tin nhất về lực lượng của U20 Việt Nam chính là hàng tiền vệ. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự ông đặt niềm tin vào Đức Phú với khả năng thu hồi bóng tốt. Vị trí ở hai biên sẽ thuộc về Văn Khang và Văn Trường. Cùng với đó là Xuân Tiến, cầu thủ có kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Chính tiền vệ này đã chơi tốt ở vòng loại U20 châu Á 2023.

Mới đây, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á đã chọn Đinh Xuân Tiến của U20 Việt Nam lọt vào tốp những cầu thủ đáng xem nhất tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 được tổ chức tại Uzbekistan. Ở tuổi 19, tiền vệ trẻ này là gương mặt thường xuyên thi đấu cho đội một Sông Lam Nghệ An với 12 trận ra sân tại V.League 1- 2022.

Ở hàng công, U20 Việt Nam sẽ chơi với ba tiền đạo. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có nhiều sự lựa chọn đáng tin cậy. Quốc Việt là cái tên đầu tiên để có thể điền vào đội hình chính. Chân sút trưởng thành từ học viện Nutifood JMG này được coi là "Vua săn bàn" ở các giải đấu trẻ không chỉ trong nước mà cả quốc tế với khả năng chớp thời cơ rất tốt. Thanh Nhàn là cái tên thứ hai đáng được góp mặt trong đội hình chính thức.

Cuối cùng, với kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc ở V.League, Vĩ Hào là sự lựa chọn tối ưu. Bộ ba cầu thủ này đã được HLV Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm đá chính ở trận đấu với Dubai City FC và cho thấy có sự vận hành tốt, cho dù chưa có nhiều thời gian để tập luyện trước đó khi Vĩ Hào chỉ mới gia nhập U20 Việt Nam từ ngày 19/2 vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.