U19 Việt Nam trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm giải vô địch U19 Đông Nam Á 2027 trưa 17/7, huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh cho biết, đội tuyển U19 Việt Nam đã ở trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc, đồng thời sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất.
Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh (giữa) cùng huấn luyện viên của Australia và huấn luyện viên của Myanmar tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh (giữa) cùng huấn luyện viên của Australia và huấn luyện viên của Myanmar tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nói: “Đội tuyển U19 Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và sẵn sàng bước vào giải vô địch U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra sắp tới. Tôi nghĩ rằng, không chỉ riêng U19 Việt Nam mà tất cả đội bóng khi đến đây tham dự giải đấu này đều có chung mục tiêu là giành chiến thắng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn học hỏi thêm về lối chơi của các đội tuyển khác, đặc biệt là các đội mạnh như Australia, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu và cố gắng để có kết quả tốt nhất”.

Để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, đội tuyển U19 Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng với một đợt thử lửa chất lượng tại giải Tứ hùng U19 quốc tế ở Trung Quốc, sau đó là giai đoạn tập luyện nước rút tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với thời tiết ở Indonesia.

Chính vì vậy, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh rất tự tin vào khả năng của toàn đội. “Hiện tại các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã ở trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc và rất háo hức để thể hiện những gì đã tập luyện trước đó. Ban huấn luyện hy vọng các cầu thủ sẽ có màn trình diễn tốt nhất có thể tại giải”, ông Hứa Hiền Vinh bày tỏ.

Nhà cầm quân Hứa Hiền Vinh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân Hứa Hiền Vinh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Cùng tham dự hoạt động truyền thông trong sáng 17/7, tiền vệ Thái Bá Đạt cũng khẳng định sự tự tin trước giải đấu. Cầu thủ này là một trong số những nhân tố dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong đội hình U19 Việt Nam và được biết đến là thành viên của U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023.

Chia sẻ cảm xúc khi khoác áo U19 Việt Nam tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, Thái Bá Đạt nói: “Với tôi được thi đấu giải đấu cùng đội tuyển U19 Việt Nam là niềm vinh dự lớn và tôi cảm thấy hứng khởi như lần đầu. Tôi không cảm thấy áp lực nào cả, ngược lại tôi còn đang rất háo hức bước vào giải đấu và cùng toàn đội đạt được mục tiêu đề ra”.

Khi được hỏi về sự thích nghi của U19 Việt Nam với điều kiện thời tiết nắng nóng ở Indonesia, Thái Bá Đạt cho biết “Về vấn đề thời tiết thì tôi cảm thấy tương tự như ở TP Hồ Chí Minh. Nếu có khó khăn thì cũng là khó khăn chung đối với các đội. Toàn đội đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua”.

Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, đội tuyển U19 Việt Nam ở bảng B cùng với U19 Myanmar, Australia và Lào. Trong số các đối thủ cùng bảng, U19 Austria được đánh giá là mạnh nhất và là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thái Bá Đạt, cơ hội chia đều cho tất cả các đội và chiến thắng sẽ thuộc về đội có sự chuẩn bị tốt hơn.

“Cá nhân tôi không lo ngại Australia. Họ là đội bóng mạnh nhưng U19 Việt Nam cũng là đội bóng không phải muốn vượt qua là được. Hiện tại tôi không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì. Cảm giác của tôi là muốn giải đấu diễn ra sớm hơn, thậm chí kể cả là ngay bây giờ để toàn đội thể hiện khả năng cũng như tinh thần đã chuẩn bị”, Bá Đạt nhấn mạnh.

Danh sách 23 tuyển thủ U19 Việt Nam tham dự giải đấu. (Nguồn: VFF)

Danh sách 23 tuyển thủ U19 Việt Nam tham dự giải đấu. (Nguồn: VFF)

Lịch thi đấu vòng bảng của U19 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Lịch thi đấu vòng bảng của U19 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.