U19 nữ Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á

Đánh bại U19 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 sau 120 phút dốc kiệt sức ở bán kết, U19 nữ Việt Nam chính thức giành vé vào trận chung kết, tranh ngôi vô địch tại giải U19 nữ Đông Nam Á 2023.
Thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri giành vé vào chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023. (Ảnh: VFF)
Thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri giành vé vào chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên trưởng Akira Ijiri gần như giữ nguyên đội hình ra sân với thủ môn Danh Thị Kiều My, các tiền vệ đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm, Hồ Thị Thanh Thảo, Vũ Thị Hoa, Trần Nhật Lan hỗ trợ bộ ba tiền đạo cắm Lưu Hoàng Vân, Ngọc Minh Chuyên và Tạ Thị Thúy.

Điểm đáng chú ý trong đội hình xuất phát của U19 nữ trong trận bán kết với U19 nữ Myanmar là sự trở lại của hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Nhi, tiền vệ Hoàng Thị Ngọc Anh, trong khi đây là trận đầu tiền vệ Nguyễn Thị Như Quỳnh có mặt trong đội hình xuất phát.

Thế trận được duy trì cân bằng trong những phút đầu sau tiếng còi khai cuộc. Sang phút thứ 10, sóng gió xảy đến với khung thành U19 nữ Việt Nam khi đối phương tổ chức tấn công bằng đường chuyền dài, thủ môn Kiều My phối hợp không hiểu ý cùng đồng đội, tạo cơ hội để tiền đạo Yin Loon Eain ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U19 nữ Myanmar.

U19 nữ Myanmar (áo trắng) có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10.

U19 nữ Myanmar (áo trắng) có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10.

Bàn thủng lưới sớm khiến các cầu thủ áo đỏ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng củng cố lại đội hình và tổ chức tấn. Với thể lực dồi dào, các học trò của thầy Akira là những người giành thế chủ động, triển khai bóng bên phần lớn sân đối phương. Mặc dù vậy, bàn thắng vẫn chưa đến với U19 nữ Việt Nam.

Ở phút 34, huấn luyện viên Akira bất ngờ tung tiền vệ Lý Linh Trang và tiền đạo Ngân Thị Thanh Hiếu vào sân thay Vũ Thị Hoa và Tạ Thị Thúy để củng cố tuyến trên cho đội bóng áo đỏ nhằm tìm bàn gỡ.

Mặc dù vậy, cũng phải đợi đến phút 43, từ tình huống U19 nữ Việt Nam thực hiện phạt góc, bóng được câu vào đúng tầm để tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên đánh đầu chính xác và đẹp mắt cận thành, san bằng tỷ số 1-1 trong sự vui mừng của đội bóng áo đỏ.

U19 nữ Việt Nam có bàn gỡ hòa quan trọng cuối hiệp 1.

U19 nữ Việt Nam có bàn gỡ hòa quan trọng cuối hiệp 1.

Diễn biến trong hiệp 2 mang lại những cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ. Với ưu thế thể hình và thể lực, các cầu thủ U19 nữ Myanmar tìm cách giành thế kiểm soát bóng, tạo ra một số tình huống đáng chú ý trước khung thành đội bóng áo đỏ.

Thủ môn Kiều My và các đồng đội phải làm việc hết công suất với sự tỉnh táo để cản phá một số pha dứt điểm của đối phương. Thế trận giằng co những phút sau đó nhưng vẫn chưa thể đến.

Sang phút 75, huấn luyện viên Akira tiếp tục đưa ra quyết định thay người khi để hậu vệ Nguyễn Thùy Linh vào sân thay vị trí của Trần Nhật Lan. Tuyển U19 nữ Việt Nam thi đấu có phần khởi sắc với những đợt tổ chức tấn công bên phần sân đội bạn.

Mặc dù vậy, lần lượt cú dứt điểm của Ngọc Minh Chuyên hay Lưu Hoàng Vân đều tỏ ra vô duyên với khung thành đối phương hay thậm chí bị xà ngang từ chối trong những phút bù giờ nghiệt ngã.

Phút 90+5, huấn luyện viên Akira tiếp tục thực hiện lượt thay người với hai gương mặt Lê Hồng Yêu và Lê Thị Trang vào sân thay Nguyễn Thị Thùy Nhi bị đau và Lưu Hoàng Vân ra sân. Ngay lúc này, trọng tài thổi còi khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1, buộc hai đội phải bước vào đá hiệp phụ để phân định thắng thua.

Sau nhiều nỗ lực, phút 104, Lê Thị Trang một mình đi bóng tốc độ, dứt điểm từ cánh phải ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1 trong niềm vỡ òa của đồng đội, trước khi khép lại hiệp phụ đầu tiên.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu khi không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp phụ thứ hai, khép lại chiến thắng 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Akira sau 120 phút thi đấu đầy nỗ lực.

Các cô gái áo đỏ giành chiến thắng chung cuộc sau 120 phút căng thẳng.

Các cô gái áo đỏ giành chiến thắng chung cuộc sau 120 phút căng thẳng.

Như vậy, U19 nữ Việt Nam sẽ vào chơi trận chung kết, diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/7 với đối thủ ở cặp bán kết 2 giữa Indonesia và Thái Lan (diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 13/7).

Đánh giá về kết quả trận đấu, huấn luyện Akira chia sẻ: “Đây là trận đấu khó khăn, tuy nhiên trận đấu này giúp cầu thủ tiến bộ hơn rất nhiều. Chúng tôi đã để thua trước nhưng đã lội ngược dòng thành công. Myanmar có huấn luyện viên là Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản và có lối chơi gây bất ngờ với tôi.

Trước mắt chúng tôi còn trận đấu cuối chung kết, mục tiêu của chúng tôi cần chiến thắng. Đối thủ nào Indonesia hay Thái Lan đều mạnh. Trận đấu này sẽ rất khó khăn. Chúng tôi cần cẩn thận, đá với đối thủ nào thì đều xuất sắc nhưng Indonesia có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của cổ động viên”.

Cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận Ngọc Minh Chuyên, cho biết: “Đây là trận đấu khó nhưng chúng tôi đã vượt qua. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và chiến thắng.

Gặp Indonesia hay Thái Lan đều mạnh. Dù thể lực của chúng tôi có phần xuống sau trận bán kết nhưng tinh thần cả đội luôn ở mức 100% và chúng tôi sẽ quyết tâm giành kết quả tốt nhất và chiến thắng”.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.