Tỷ lệ lui bệnh trong điều trị ung thư hạch khá cao

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã triển khai nhiều phương pháp điều trị ung thư hạch hiện đại, đem đến hy vọng và chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người bệnh.
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và bệnh nhân Nguyễn Thị Nhự.
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và bệnh nhân Nguyễn Thị Nhự.

Năm 2013, ông Nguyễn Đắc Việt (Hà Nội) phát hiện mắc ung thư hạch (bệnh U lympho) ở tuổi 78. Dù tuổi đã cao và còn trải qua 2 lần bệnh tái phát nhưng trong suốt 10 năm qua, chưa từng có phút giây nào ông cảm thấy bi quan hay có ý nghĩ muốn từ bỏ.

Năm 2022, khi bắt đầu bước sang tuổi 88, ông vẫn sẵn sàng đối mặt với những đợt truyền hóa chất trong hơn 7 tháng sau khi tái phát lần thứ 2. Vượt qua cảm giác khó chịu, chóng mặt, nhưng ông đã vượt qua hết những tác dụng phụ, tập thể dục đều đặn.

Giống như ông Nguyễn Đắc Việt, chị Nguyễn Thị Nhự (Nam Định) cũng điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Năm 2019, chị nhận tin mình bị ung thư hạch khi vừa mới sinh con được 1 tháng. Chị rất suy sụp vì nghĩ mình sắp phải xa chồng, xa các con và những người thân yêu; bao nhiêu dự định, kế hoạch trong tương lai còn dang dở…

Sau đó, chị vào mạng tìm hiểu về căn bệnh của mình, thực hiện chế độ dinh dưỡng theo tư vấn của bác sĩ. Sau 6 tháng điều trị, chị đã lui bệnh và chỉ cần đi khám định kỳ.

“Nhờ sự quan tâm, động viên của gia đình và bạn bè đồng nghiệp; Sự tư vấn tận tâm của bác sĩ Vũ Đức Bình, sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ Nguyễn Thùy Dương và các điều dưỡng khoa Bệnh máu tổng hợp, may mắn đã đến với tôi. Tôi được ra viện và cuộc sống bình thường đã trở lại! Tôi lại được chăm lo cho các con và tiếp tục công việc giảng dạy của mình", chị Nhự tâm sự.

Trong năm học 2021-2022, chị còn được UBND huyện tặng giấy khen Giáo viên vượt khó đạt thành tích cao trong giảng dạy.

Tại Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, rất nhiều người bệnh như ông Việt, chị Nhự được điều trị khỏi bệnh tật.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp cho biết: Theo thống kê từ các chuyên gia Hoa Kỳ năm 2021, hàng năm có khoảng 90.000 ca mắc mới ung thư hạch. Trong đó, tỷ lệ sống sau 5 năm là trên 73% (giai đoạn từ 2011-2017).

Tại Việt Nam, bệnh ung thư hạch (U lympho không Hodgkin) xếp thứ 13 trong các loại ung thư thường gặp.

Trước đây, nhất là từ trước những năm 2.000, việc điều trị ung thư hạch rất khó khăn, tiên lượng xấu. Nhưng hiện nay, phương pháp điều trị ung thư hạch đã có nhiều tiến bộ như: điều trị bằng các tác nhân chống ung thư mới kết hợp với phác đồ hóa chất kinh điển, điều trị miễn dịch, ghép tế bào gốc, hoặc có thể kết hợp với xạ trị, phẫu thuật trong một số trường hợp…

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thường xuyên cập nhật kiến thức và các phác đồ điều trị ung thư hạch mới từ các Hội nghị quốc tế, các bệnh viện quốc tế tại Mỹ, Singapore…

"Ngày càng có nhiều thuốc mới được đưa vào sử dụng có hiệu quả cho người bệnh. Nhờ đó, tỷ lệ lui bệnh trong điều trị ung thư hạch khá cao, người bệnh có thời gian sống kéo dài với chất lượng cuộc sống tốt, kể cả ở nhóm bệnh nhân cao tuổi”, bác sĩ Vũ Đức Bình cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.