Tuyên dương lực lượng quân đội tham gia các giải thể thao

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương thành tích huấn luyện viên, vận động viên, lực lượng tham gia Giải AARM-30, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX và các giải quốc tế năm 2022.
Tuyên dương lực lượng quân đội tham gia các giải thể thao

Dự Lễ tuyên dương có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 với sự tham dự của 10 đoàn bắn súng quân dụng Lục quân các nước trong khối ASEAN.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam giành vị trí thứ Nhất, với 17 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX với sự tham gia của 65 tỉnh, thành phố, ngành thi đấu tranh tài 43 môn. Đoàn Thể thao Quân đội nhân dân Việt Nam tuy chỉ tham gia 28 môn nhưng đã giữ vị trí thứ ba, phá 22 kỷ lục, xác lập 5 kỷ lục.

Tại Lễ tuyên dương, Thiếu tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn khẳng định, Đoàn bắn súng quân dụng Quân đội tham gia Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 và các đơn vị thể thao thành tích cao Quân đội tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX và các giải quốc tế năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu đề ra, góp phần tô thắm truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tôn vinh hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, những thành tích và kết quả mà hàng trăm cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài của quân đội đã đạt được qua các giải thể thao trong nước và quốc tế đã làm rạng danh cho Quân đội và Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, vẫn còn những nội dung cần phải tiếp tục khắc phục, hướng tới. Các huấn luyện viên cần phải tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, huấn luyện nghiêm túc, khoa học; các vận động viên cần tập luyện chăm chỉ, tích cực hơn nữa, thường xuyên nên luyện phẩm chất “thắng không kiêu, bại không nản”, để vươn tới những thành tích mới, kỷ lục mới.

Các cơ quan, đơn vị chức năng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu, nuôi dưỡng, bảo đảm chế độ chính sách, tiếp tục phát triển thể thao thành tích cao trong quân đội vùng chắc, toàn diện, đúng hướng, hiệu quả cao. Đồng thời nghiên cứu quy hoạch phát triển thể dục thể thao quân đội nói chung, trong đó có thể thao thành tích cao lên tầm cao mới.

Trước mắt tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị lực lượng tham gia SEA Games-32 tại Campuchia, Đại hội Thể thao châu Á-19 tại Trung Quốc; đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại Lễ tuyên dương, Ban Tổ chức tặng Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng cho 26 tập thể, 251 cá nhân đạt huy chương các hạng, phá kỷ lục và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức, điều hành Đoàn Thể thao Quân đội tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng 7 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc trong Giải bắn súng quân dụng Lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 30.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.