Tuyên dương 20 gương “Phụ nữ Công an tiêu biểu” năm 2022

Tối 9/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khắc ghi lời Bác” và Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu” năm 2022.
Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ và Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã trao biểu trưng và chứng nhận tặng 20 gương “Phụ nữ Công an tiêu biểu” năm 2022.
Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ và Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã trao biểu trưng và chứng nhận tặng 20 gương “Phụ nữ Công an tiêu biểu” năm 2022.

Giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu” được triển khai thường niên từ năm 2015 đến nay, vinh danh 175 cá nhân tiêu biểu đại diện cho phụ nữ Công an đơn vị, địa phương trên nhiều lĩnh vực công tác.

Đây là phần thưởng cao quý của Bộ Công an tặng các cá nhân hội viên phụ nữ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, công tác, chiến đấu.

Hiện nay, phụ nữ công an nhân dân chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng, đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác Công an từ An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần… Đồng thời, hoàn thành xuất sắc vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình, xứng đáng với truyền thống, phẩm chất “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” và hiện nay là “Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Giao lưu tại chương trình, các gương mặt tiêu biểu đã chia sẻ những kỷ niệm về những vụ án mà các chị đã trực tiếp tham gia đấu tranh, và cả những nỗi khó khăn, vất vả thường nhật, những “bí quyết” để vượt qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

20 gương mặt xuất sắc được tuyên dương lần này là những cán bộ nữ mưu trí, bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian khổ; tận tâm, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện công tác tại đơn vị.

Đồng thời, họ là những cán bộ nữ công tác tại cơ sở, là nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Dân vận khéo” tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; là những sĩ quan tham mưu sắc bén, chủ động đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp để đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, là những nữ lãnh đạo cơ quan y tế, hậu cần trách nhiệm, chăm lo đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng. Là những chuyên gia, nhà khoa học giỏi, những giảng viên tiêu biểu, nhiệt tình, trách nhiệm, miệt mài nghiên cứu; những hạt nhân trong công tác hội, phong trào phụ nữ, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”.

Thành tích và chiến công của các gương “Phụ nữ Công an tiêu biểu” năm 2022 là biểu tượng cho sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ; sự chủ động, trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu vươn lên. Đồng thời, khắc hoạ một cách đậm nét phẩm chất cao đẹp của người Phụ nữ Công an “Bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại lễ tuyên dương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả của phụ nữ công an nhân dân đã đạt được trong những năm qua; đồng thời, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của 20 gương Phụ nữ “Công an tiêu biểu năm” 2022.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trong những thành tích, thành tựu chung của lực lượng có vai trò đóng góp không nhỏ của phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ các cấp trong công an nhân dân.

Thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cấp ủy, người đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục coi trọng và quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và tuyệt đối về mọi mặt của hội và công tác hội.

Trong đó, chú trọng đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế của hội khi có nhu cầu, không ngừng nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào của hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ theo quy định trong phạm vi và điều kiện có thể, giúp tổ chức hội và chị em có nhiều cơ hội hoàn thành và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.