Hành trình 50 năm qua với tin cậy chính trị ngày càng cao, sự gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước và hợp tác song phương thiết thực, hiệu quả chính là nền tảng để Việt Nam và Thái Lan viết tiếp những chương mới tươi sáng cho lịch sử quan hệ hai nước, góp phần hiện thực hóa các khát vọng phát triển.
Sự gần gũi về mặt địa lý và văn hóa từ lâu đã tạo nên một sợi dây liên kết giữa Việt Nam và Thái Lan, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước. Đặc biệt, tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan ghi dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết đăng trên tờ The Nation Thailand mới đây nhận định, di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng, góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Theo bài viết, dù thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và hoạt động tại Thái Lan không dài, nhưng những tình cảm chân thành và sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Người. Người đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa cộng đồng Việt Nam và nhân dân sở tại, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.
Với nỗ lực vun đắp không ngừng nghỉ qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ tốt đẹp, toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển vững chắc. Những lợi ích, khát vọng chung về hòa bình, độc lập, tự cường, tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững, tuân thủ luật pháp quốc tế đã tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, giúp gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, mở ra cơ hội thắt chặt sợi dây kết nối giữa hai nền kinh tế.
Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Thái Lan duy trì vị trí đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN. Các nhà đầu tư Thái Lan đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, điện gió, hóa dầu, kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ. Hai nước đang hướng tới sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam và Thái Lan đồng thời ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chính phủ điện tử, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, đổi mới sáng tạo. Chính phủ hai nước nỗ lực giảm các rào cản thương mại, hướng tới thương mại song phương mang tính cân bằng hơn và cùng có lợi, khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư và kinh doanh lâu dài tại thị trường nước kia.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan càng được củng cố bởi tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Khoảng hơn 100.000 Việt kiều tại Thái Lan cùng nhiều lưu học sinh và sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại hai nước chính là những “sứ giả” của tình hữu nghị này. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt Nam trong cư trú và làm việc.
Tại một số địa phương, Việt kiều có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương và có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.
Trên trường quốc tế, Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Tại các cơ chế đa phương và khu vực, hai bên thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề về hòa bình và an ninh, gìn giữ hòa bình quốc tế, cứu trợ nhân đạo, phát triển bền vững và ứng phó thách thức toàn cầu. Đồng hành cùng các nước ASEAN, Việt Nam và Thái Lan tiếp tục củng cố đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
Từ chiều sâu lịch sử cho đến tầm nhìn chiến lược tương lai, Việt Nam và Thái Lan đang tiếp tục nỗ lực vun đắp, đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, bền vững và hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của toàn khu vực.