Tuổi trẻ Quảng Ngãi phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

Trong 2 ngày 1 và 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham gia của 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 224 nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao tặng bức trướng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao tặng bức trướng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn.

5 năm qua, tuổi trẻ Quảng Ngãi phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thực hiện nhiều phong trào, chương trình hành động ý nghĩa, xây dựng hàng trăm công trình thanh niên, góp sức xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Dấu ấn rõ nét nhất là hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều mô hình thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng. Với tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng”, đoàn viên thanh niên trong tỉnh luôn đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu, nhân dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, các vùng dịch; trao tặng hơn 10 nghìn suất quà với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động tình nguyện, triển khai thực hiện hơn 3.400 công trình, phần việc với tổng giá trị khoảng 58 tỷ đồng. Trong đó, có 40 công trình thanh niên cấp tỉnh, 529 công trình cấp huyện, hơn 2.800 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động tình nguyện, triển khai thực hiện hơn 3.400 công trình, phần việc với tổng giá trị khoảng 58 tỷ đồng.

Điển hình như các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện gần 139km điện thắp sáng đường quê, hỗ trợ làm mới gần 56km đường giao thông nông thôn; vận động sửa chữa, xây mới 141 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, 21 nhà văn hóa và trường mẫu giáo, hiến hơn 50 nghìn đơn vị máu an toàn…

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Quảng Ngãi khát vọng, tiên phong, sáng tạo, phát triển, hội nhập", Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022- 2027 đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 13 chỉ tiêu.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu niên, nhi đồng; xây dựng phát triển tổ chức đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khóa XV, nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khóa XV, nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ qua; yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần phải trăn trở nhiều hơn và quyết tâm cao hơn để khắc phục hạn chế đã chỉ ra, đồng thời tìm ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các phong trào của Đoàn, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Đồng chí gợi mở một số vấn đề cần lưu ý, đó là tập trung nghiên cứu, phác họa để chuyển tải nội dung tuyên truyền, định hướng chính trị, tư tưởng bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng phù hợp với các đối tượng để thanh niên hướng đến cuộc sống có mục tiêu, lành mạnh có ích cho gia đình và xã hội, luôn có ý chí phấn đấu vươn lên theo phương châm “Không tự ti-Giảm tự tôn-Luôn tự tin và Biết tự hào”; xác định nội dung trọng tâm và nhiệm vụ đột phá trong công việc, thực hiện các phong trào, chương trình hành động ngày càng thực chất và hiệu quả; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn, ra sức xây dựng tổ chức Đoàn và các tổ chức của thanh niên vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; đi đầu trong dấn thân, khởi nghiệp bằng tâm thế mạnh mẽ, sáng tạo, tự tin nhất, hăng say làm giàu cho mình, gia đình và quê hương.

“Dám nghĩ ra cái mới, không chùn bước trước những khó khăn, thách thức, có khát vọng, đó là động lực, niềm vui, lối sống của đội ngũ cán bộ Đoàn hôm nay. Thay đổi nhỏ, kết quả lớn, mới mẻ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp là phương châm mà lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi muốn gửi gắm đến các bạn đoàn viên thanh niên”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhắn nhủ.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khóa XV. Đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022-2027.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.