Tuổi trẻ Hậu Giang phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động

Sáng 7/10, Tỉnh đoàn Hậu Giang long trọng tổ chức Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang khóa mới.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang khóa mới.

Trước đó, ngày 6/10, Đại hội tiến hành phiên khai mạc và đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Hữu Lộc tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang chúc mừng, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những thành tích xuất sắc mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, đề nghị, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên về lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào chế độ và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; luôn cảnh giác, đấu tranh mạnh mẽ với những thông tin xuyên tạc, hoạt động chống phá, nhất là thông qua mạng xã hội; phải là những người sử dụng mạng xã hội thông minh, hiệu quả. Với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, cần phát huy tối đa tinh thần năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, phải bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế tình hình, phát huy mạnh mẽ nội lực với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ đoàn viên để nêu gương điển hình, động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực cho phong trào Đoàn ngày càng phát triển. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đoàn.

Các cấp bộ đoàn tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp; định hướng thanh niên nắm bắt, làm chủ khoa học, công nghệ, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Không ngừng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; quan tâm giáo dục, rèn luyện lớp đội viên, đoàn viên tốt; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị các cấp.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với phương châm hành động: “Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh sẽ chủ động, tích cực trong việc thực hiện công tác cán bộ; thường xuyên bổ sung, rà soát quy hoạch; kịp thời kiện toàn công tác nhân sự, bảo đảm tính khoa học, hiện đại, kế thừa; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên cống hiến và trưởng thành. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong hoạt động. Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phải theo phương châm “Thiết thực - Hiệu quả - Phù hợp với tình hình thực tế”.

Tặng 300 triệu đồng vào Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang”.
Tặng 300 triệu đồng vào Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang”.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tặng bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 300 triệu đồng vào Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.