Có những tối, khi phố đã lên đèn, Nguyễn Lê Thanh Hà, Bí thư Chi đoàn 18 cùng các đoàn viên mang theo máy tính, máy quét hồ sơ đến từng hộ dân. Ban ngày đi làm, Hà phải tranh thủ thời gian buổi tối để tham gia Chiến dịch cao điểm “45 ngày đêm” hoàn thiện, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm việc rà soát, nhập dữ liệu và quét hồ sơ cho các hộ dân trong tổ. Tuần đầu, các bạn tranh thủ gõ cửa từng nhà vào buổi tối vì ban ngày nhiều gia đình đi vắng; tuần tiếp theo, đội chuyển sang làm việc tập trung tại nhà văn hóa tổ dân phố vào ngày chủ nhật, chia thành hai ca.
Người dân được thông báo trước để mang theo căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến đối chiếu. Đoàn viên đảm nhiệm đón tiếp, quét hồ sơ, nhập dữ liệu, còn cán bộ địa chính và tổ trưởng dân phố trực tiếp giải đáp những trường hợp có thông tin chưa thống nhất.
Cũng trong những ngày hè này, Lê Thanh Trúc, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 1, sinh viên năm thứ ba Trường đại học Luật Hà Nội dành kỳ nghỉ để tham gia chiến dịch. Ban đầu, Trúc cùng các đoàn viên hỗ trợ người dân vào các buổi sáng; sau đó, để giảm thời gian đi lại cho người dân, đội chuyển sang tiếp nhận hình ảnh giấy tờ qua Zalo.
Với những trường hợp không thể gửi trực tuyến, các đoàn viên đến tận nhà hoặc hẹn tại nhà văn hóa để hỗ trợ.
Những câu chuyện của Hà và Trúc cũng là hình ảnh chung của tuổi trẻ phường Đống Đa trong chiến dịch đặc biệt này.
Xác định xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, Ủy ban nhân dân phường Đống Đa đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia rà soát, chuẩn hóa, làm giàu, làm sạch dữ liệu và xác thực thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng tới mục tiêu dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.
Bí thư Đoàn phường Đống Đa Nguyễn Mai Anh cho biết, Đoàn phường đã huy động 50 đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng các lực lượng và tổ dân phố tham gia chiến dịch. Các đoàn viên được chia thành nhiều ca làm việc, hỗ trợ rà soát, cập nhật thông tin các thửa đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài nhập dữ liệu và quét hồ sơ, đoàn viên còn hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân cùng các giấy tờ liên quan để đối chiếu. Khó khăn lớn nhất là nhiều hộ dân đi làm ban ngày, nhà cho thuê hoặc chủ sử dụng vắng mặt, cho nên phần lớn công việc phải thực hiện ngoài giờ hành chính.
Dẫu vậy, không ai nề hà, bởi ai cũng mong người dân thực hiện các thủ tục về đất đai thuận lợi, nhanh chóng hơn.
Ông Ngô Anh Quân ở phường Đống Đa chia sẻ, gia đình ông đã chuẩn bị sẵn giấy tờ theo thông báo của tổ trưởng dân phố trước khi các đoàn viên đến hỗ trợ. Việc đối chiếu thông tin chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng điều khiến ông ấn tượng hơn cả là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của các bạn trẻ.
Ông Phan Văn Phòng, Tổ trưởng tổ dân phố 18 cũng đánh giá sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết của lực lượng đoàn viên đã góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch.
Từng bộ hồ sơ được số hóa, từng dòng dữ liệu được chuẩn hóa đang âm thầm tạo nên nền tảng cho một nền hành chính hiện đại. Trên hành trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, mầu áo xanh thanh niên Đống Đa đã để lại dấu ấn bằng sự tận tâm, trách nhiệm và những việc làm bình dị nhưng mang nhiều ý nghĩa.