Tuổi trẻ Biên phòng Sơn La xung kích vì cộng đồng

Là lực lượng chiếm hơn 50% quân số đơn vị, tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò xung kích, góp sức thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng tại khu vực biên giới. Nổi bật trong số đó là tuổi trẻ Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập với nhiều hoạt động ý nghĩa và luôn xung kích nơi vùng biên giới.

Đoàn viên Chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập tham gia tuần tra đường biên giới.
Đoàn viên Chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập tham gia tuần tra đường biên giới.

Những năm qua, lực lượng đoàn viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã kế thừa và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của lực lượng. Đồng thời, lực lượng đoàn viên luôn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới.

Làm tốt công tác tham mưu

Một trong những nhiệm vụ của lực lượng đoàn viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập được cấp ủy, chính quyền và đơn vị đánh giá cao là việc chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của trên, bảo đảm sát đúng với tình hình biên giới, địa bàn. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt các biện pháp công tác biên phòng, nắm tình hình nội, ngoại biên, chuẩn bị các loại văn kiện tác chiến và duy trì chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu.

Tuổi trẻ biên phòng Sơn La xung kích vì cộng đồng -0
Tuổi trẻ Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. 

Ngay từ đầu các năm, Chi đoàn còn chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ đường biên giới, cột mốc quốc giới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ. Thường xuyên tuần tra bảo vệ địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, tập trung vào thời gian trọng điểm, địa bàn trọng điểm, ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng.

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng đoàn viên trong Chi đoàn đã phối hợp tuần tra đơn phương 84 lần với 962 người tham gia. Tuần tra kiểm soát địa bàn 198 lần với 828 đồng chí tham gia. Chi đoàn đã tham gia bảo vệ thành công nhiều hoạt động chính trị như các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên Sơn La. Bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuổi trẻ biên phòng Sơn La xung kích vì cộng đồng -0
 Đoàn viên Chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập tham gia tuyên truyền pháp luật tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập.

Cùng với đó, Chi đoàn còn tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên về công tác phòng chống ma túy và tội phạm. Xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác quản lý địa bàn, chủ trì, phối hợp với các lực lượng của ta và nước bạn Lào kịp thời phát hiện, triển khai đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới. Trong đó, đoàn viên đơn vị đã tham gia đấu tranh, giải quyết 157 chuyên án, vụ án và bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền 86 vụ với 82 đối tượng...

Chi đoàn còn chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch, kiện toàn và phân công cho từng đảng viên phụ trách các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới. Đồng thời, duy trì thực hiện, triển khai một số mô hình giúp dân, như: Chương trình “nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng”, mô hình “bữa sáng cho em”, trồng cây chanh leo, cây sa chi... cho đồng bào các dân tộc tại các bản biên giới.

Tuổi trẻ biên phòng Sơn La xung kích vì cộng đồng -0
Chi đoàn xét và giới thiệu ba đồng chí đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. 

Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: Đây là một trong những Chi đoàn luôn làm tốt công tác tham mưu và tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, đã tích cực tham mưu cho chỉ huy đơn vị thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng tổ chức các hoạt động tuần tra chung.

Công tác tham mưu còn thể hiện rõ khi Chi đoàn tham mưu cho đơn vị tổ chức lực lượng đón tiếp các đoàn của chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của nước bạn sang chúc tết cổ truyền, các ngày lễ, tết của hai đất nước và ngày truyền thống lực lượng của ta và bạn. Qua đó, đã góp phần nắm chắc tình hình và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới, vun đắp, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.
Tuổi trẻ biên phòng Sơn La xung kích vì cộng đồng -0
Giúp gia đình chính sách tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập thu hoạch lúa tránh bão. 

Tình nguyện vì cộng đồng

Một trong những hoạt động cũng được đánh giá cao là việc đoàn viên trong Chi đoàn quán triệt và thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La chung tay xây dựng nông thôn mới” với phương châm “mỗi một đoàn viên một hành động hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, xung kích tình nguyện vì cộng đồng”.

Đoàn viên trong Chi đoàn đã duy trì thực hiện ngày “thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, phối hợp tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, như: Tu sửa, đổ bê-tông đường giao thông nông thôn, sửa chữa, làm mới hoặc trao tặng nhà nhân ái, giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, nạo vét, sửa chữa kênh mương thủy lợi nội đồng... Qua đó, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không học và truyền đạo trái pháp luật tại các bản.

Tuổi trẻ biên phòng Sơn La xung kích vì cộng đồng -0
Đoàn viên tham gia đấu tranh thanh công chuyên án SL 720 thu giữ 41 bánh heroin. 

Trong thời gian qua, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đã có bước phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng. Chi đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, vận động, tiếp nhận, phối hợp với các tổ chức, nhóm tình nguyện, từ thiện trong và ngoài tỉnh tham gia tình nguyện tại các địa bàn trọng điểm khó khăn, đặc biệt là tại các bản giáp biên giới đều khắp tất cả các tháng trong năm.

Tuổi trẻ biên phòng Sơn La xung kích vì cộng đồng -0
Trao tặng công trình “Bếp ăn yêu thương” điểm trường mầm non Pu Nhan, xã Lóng Sập. 

Đại úy Cầm Bá Thành, Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, cho biết: Ngoài việc phối hợp với các tổ chức, đơn vị trao học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng công trình cho các điểm trường trên địa bàn xã Lóng Sập, Chiềng Khừa, Chi đoàn còn tham mưu cho chỉ huy đơn vị phối hợp xây dựng một công trình cầu qua suối, hai công trình nước sạch, chín ngôi nhà nhân ái và chuyển trao 21 con bò giống cho phụ nữ nghèo các xã biên giới…. Hằng năm, đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức tốt chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” bằng các hoạt động thiết thực ý nghĩa với tổng trị giá thực hiện là gần một tỷ đồng.

Tuổi trẻ biên phòng Sơn La xung kích vì cộng đồng -0
 Tham gia kêu gọi hỗ trợ các em học sinh nghèo trong chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”.

Còn đó những việc làm ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập được cấp ủy, chính quyền, đơn vị và nhân dân các dân tộc vùng biên giới các xã Lóng Sập, Chiềng Khừa nhắc tới.

Điểm nổi bật trong những năm qua chính là việc tuổi trẻ nơi đây luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thông qua những phong trào, hành động cụ thể. Những đóng góp thiết thực, hiệu quả đó đã và đang tạo sức lan tỏa, có tầm ảnh hưởng tích cực và sâu rộng trong đồng bào các dân tộc vùng biên giới Sơn La. 

Có thể bạn quan tâm

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).