Truyền thông thế giới ngợi khen “các nữ chiến binh Sao vàng”

Sau trận đấu kiên cường của đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup trước đội tuyển nữ Mỹ đương kim vô địch thế giới, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cùng truyền thông thế giới đã dành nhiều lời ngợi khen cho “các nữ chiến binh Sao vàng”.
Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân bảng E World Cup nữ 2023.
Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân bảng E World Cup nữ 2023.

Trang Twitter của FIFA viết: “Trần Thị Kim Thanh khiến tất cả phải cúi đầu. Thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam đã có một màn trình diễn rất ấn tượng và cảm xúc trong hiệp một và đã cản phá thành công cú sút penalty của Alex Morgan”.

Trang chủ của AFC thì đánh giá: “Việt Nam đã có một màn trình diễn khá tốt khi đương kim vô địch Mỹ phải làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng 3-0”.

Trang FOX nhận xét: “Chiến thắng là điều dĩ nhiên, nhưng có lẽ đây là chiến thắng chưa thực sự hào nhoáng như mong đợi của tuyển Mỹ. Họ đã vấp phải một tuyển Việt Nam với những cô gái gan dạ, đã khiến người Mỹ phải nỗ lực hết khả năng”.

Chiến thắng là điều dĩ nhiên, nhưng có lẽ đây là chiến thắng chưa thực sự hào nhoáng như mong đợi của tuyển Mỹ. Họ đã vấp phải một tuyển Việt Nam với những cô gái gan dạ, đã khiến người Mỹ phải nỗ lực hết khả năng.

Trang FOX

Trang Yahoo thể hiện sự thán phục: “Người Việt Nam chưa bao giờ có cơ hội thắng trận này và họ biết điều đó. Họ đến với quyết tâm chiến đấu, thi đấu với tinh thần và niềm tự hào, cố gắng hết sức mình và họ đã thành công”.

Báo chí của nước chủ nhà New Zealand cũng ngợi ca tuyển nữ Việt Nam: “Mỹ đã chiến thắng và cách biệt chỉ có ba bàn khi đối đầu với màn thể hiện quả cảm của đối thủ được đánh giá yếu hơn là Việt Nam” và: “Việt Nam đã phòng ngự rất dũng cảm để giữ cho tỷ số cách biệt ở mức nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết giới chuyên môn”.

Thật khó để nghĩ ra một thử thách khó hơn việc đối đầu với nhà đương kim vô địch World Cup, nhưng Việt Nam - đội bóng tân binh của giải đấu có thể tự hào, với lực lượng cổ động viên hùng hậu cổ vũ với những tiếng vang có thể được nghe thấy qua sóng truyền hình bất cứ khi nào họ lên bóng.

Trang The Athletic (Mỹ)

Ngay cả báo chí Mỹ cũng thể hiện sự ngạc nhiên trước tinh thần thi đấu của tuyển nữ Việt Nam và kết quả không như dự đoán của đội nhà. Trang The Athletic của Mỹ nhận xét, trước trận đấu, giới chuyên môn cho rằng tuyển nữ Việt Nam sẽ thất bại đậm như tuyển nữ Thái Lan (0-13) ở trận gặp Mỹ ở kỳ giải năm 2019, nhưng “hóa ra đó lại là nhận định có phần ngây thơ”. Bài báo cũng nhấn mạnh: Thật khó để nghĩ ra một thử thách khó hơn việc đối đầu với nhà đương kim vô địch World Cup, nhưng Việt Nam - đội bóng tân binh của giải đấu có thể tự hào, với lực lượng cổ động viên hùng hậu cổ vũ với những tiếng vang có thể được nghe thấy qua sóng truyền hình bất cứ khi nào họ lên bóng.

BBC Sports thì bình luận: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu trong từng pha bóng trước đội tuyển nữ Mỹ. Họ đã thi đấu tự tin tuyệt đối trong trận đấu này, không lùi một bước nào trước đội bóng xuất sắc nhất thế giới... Đội tuyển nữ Việt Nam có được những gì họ muốn. Đó là sự tôn trọng của bóng đá thế giới”. Trang tin Newstell đánh giá: “Các cầu thủ nữ Việt Nam đã chơi kiên cường một cách đáng ngạc nhiên. Họ đã giữ thế trận chặt chẽ hơn dự đoán”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.