Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về "Ngày hội non sông" của Việt Nam

Cuộc bầu cử phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và cách thức triển khai, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thực hiện bỏ phiếu tại phường Giảng Võ (Hà Nội). (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thực hiện bỏ phiếu tại phường Giảng Võ (Hà Nội). (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đã đồng loạt đăng tải nhiều tin, bài về Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trang mạng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 15/3, cử tri trên khắp Việt Nam đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cuộc bầu cử nhằm lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 ứng cử viên. Bên cạnh việc bầu đại biểu Quốc hội, cử tri cũng đồng thời lựa chọn đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới với thời hạn 5 năm.

Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba nhận định cuộc bầu cử lần này có nhiều đổi mới quan trọng, phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và phương thức triển khai, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Prensa Latina đã chỉ ra các điểm mới trong cuộc bầu cử lần này, trong đó có việc tổ chức sớm hơn thông lệ, lần đầu được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới phương thức vận động bầu cử với hình thức trực tiếp và trực tuyến, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri cũng như tổ chức bầu cử.

Đài Sputnik (Nga) cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới và thúc đẩy cải cách tổ chức, cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động bầu cử, qua đó góp phần củng cố hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Sputnik cũng nêu bật một số điểm mới đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này, như lần đầu áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cử tri bầu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh/thành phố và cấp xã/phường); rút gọn một số bước trong quy trình hiệp thương và công bố ứng cử viên; kết hợp vận động bầu cử trực tiếp và trực tuyến. Những thay đổi này cho thấy bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị định kỳ mà còn gắn với cải cách tổ chức bộ máy nhà nước.

Cuộc bầu cử còn là dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, khi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, như sử dụng ứng dụng VNeID, mã QR để tra cứu thông tin ứng cử viên và thay đổi nơi bỏ phiếu.

Việc tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giảm sai sót trong danh sách cử tri, thể hiện xu hướng hiện đại hóa hoạt động bầu cử.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, báo chí Singapore cũng đã đăng tải thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam.

Tờ “The Straits Times” và trang channelnewsasia (CAN) đưa tin ngày 15/3, hàng chục triệu người dân Việt Nam đi bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội từ danh sách gồm 864 ứng cử viên, cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Có 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Trong khi đó, trang nikkei.com (Nhật Bản) đánh giá cuộc bầu cử thể hiện quyền làm chủ và sự tham gia của nhân dân trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Ngoài ra, các hãng thông tấn quốc tế như Reuters (Anh), AFP (Pháp),… cũng đã đưa tin về Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam.

Theo AFP, nhiều băng-rôn đỏ-vàng đã được treo trên các con phố ở Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương, truyền tải thông điệp về “Ngày hội non sông”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.