Truyền thông quốc tế đánh giá cao tiềm năng quan hệ hợp tác Việt Nam-Indonesia

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Indonesia đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận không chỉ hai quốc gia mà cả truyền thông khu vực và quốc tế.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Jakarta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Jakarta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo trang en.antaranews.com (Malaysia), Việt Nam và Indonesia đã đạt mục tiêu quan trọng nhất là nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tiềm năng hợp tác giữa hai nước được đánh giá là rất lớn và cần được khai thác hiệu quả hơn.

Ngoài tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, công nghệ bán dẫn…, hai bên đều muốn tìm hiểu hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh và hợp tác hàng hải; giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thanh niên hai nước, cũng như thúc đẩy du lịch hợp tác.

Trang thediplomaticnetwork.com (Singapore) ngày 11/3 nhận định quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia được củng cố thông qua các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên, ghi nhận những tiến triển mạnh mẽ về các vấn đề quan trọng của khu vực và quốc tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong ASEAN và về an ninh hàng hải.

Một số trang mạng của Trung Quốc như Tin tức Trung Quốc, Sohu, Sina, Baidu Baijiahao, trang mạng Đông Nam, nhận định với Indonesia là nền kinh tế lớn nhất ASEAN, Việt Nam có thể tận dụng các tương tác cấp cao để tăng cường hợp tác trong Hành lang kinh tế Mekong-ASEAN, đặc biệt là tìm kiếm đột phá trong lĩnh vực kinh tế số và quản lý nguồn lợi thủy sản.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa nguồn tài nguyên quặng niken của Indonesia và năng lực sản xuất pin của Việt Nam có thể thúc đẩy ASEAN hội nhập sâu hơn vào chuỗi công nghiệp xe năng lượng mới.

Nhiều trang tin khu vực và quốc tế cũng đánh giá việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là động thái “đúng thời điểm” khi hai nước chia sẻ nhiều điểm chung và cùng đang phải đối mặt với nguy cơ thuế quan từ Mỹ. Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ trong bối cảnh này cho thấy động thái nhằm hạn chế ảnh hưởng về kinh tế và địa chính trị do chính sách thuế quan của Mỹ.

Trang benarnews.org (Mỹ) cũng ngày 11/3 nhận định việc Việt Nam và Indonesia nhất trí nâng cấp quan hệ lên cấp độ cao nhất là Đối tác Chiến lược Toàn diện nhằm phát huy những thành tựu đạt được kể khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013.

Trong khi đó, theo trang eurasiareview.com (Mỹ), chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Indonesia diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hiện đang bước vào thời điểm lịch sử với triển vọng phát triển mạnh mẽ.

Các kế hoạch đầy tham vọng của Việt Nam về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Việc tăng cường quan hệ sẽ tạo ra những cơ hội mới để hai nước cùng nhau giải quyết các vấn đề đương đại, từ phát triển kinh tế bền vững đến các mối đe dọa an ninh mới nổi ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trên lĩnh vực kinh tế, việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ giúp Việt Nam và Indonesia tiếp tục khai phóng tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, công nghệ và năng lượng tái tạo. Trong khi về mặt chiến lược, quan hệ đối tác sâu sắc hơn cũng sẽ củng cố năng lực của Việt Nam và Indonesia trong việc ứng phó với những thách thức an ninh khu vực và toàn cầu.

Bài viết đánh giá việc nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là một bước tiến thiết yếu, khẳng định cam kết của hai nước tiến tới hợp tác sâu sắc hơn, thực chất hơn để có đủ khả năng giải quyết những thách thức hiện đại và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả Việt Nam và Indonesia.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.