Truyền thông Lào đưa đậm thông tin về quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Trong mấy ngày qua, truyền thông Lào đưa nhiều tin, bài, ảnh, các phóng sự phát thanh, truyền hình về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào với hàng chục tin bài về các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, về Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) tại cả hai nước Việt Nam và Lào.
Báo điện tử Lào đưa tin, ảnh về các hoạt động kỷ niệm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Báo điện tử Lào đưa tin, ảnh về các hoạt động kỷ niệm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ngày 20/7, Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trang trọng đăng trên trang nhất ảnh và toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Báo Pasaxon ngày 20/7 đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang nhất. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Báo Pasaxon ngày 20/7 đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang nhất. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các tờ báo khác ngày hôm nay, 20/7, và trong mấy ngày qua cũng đăng nhiều ảnh, tin, bài về Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào.

Các báo cũng đưa tin, ảnh đậm nét về các hoạt động chào mừng, kỷ niệm trong khuôn khổ của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 tại Lào như: Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu; Lễ khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về quan hệ Việt Nam-Lào tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane; Lễ trao Huân chương của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; Khai mạc triển lãm Vẻ đẹp Việt Nam; Buổi biểu diễn nghệ thuật tại thủ đô Vientiane, chào mừng niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào; các công ty Việt Nam đầu tư tại Lào đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế tại Lào, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân Lào.

Báo chí Lào cũng đưa nhiều tin, ảnh về việc Việt Nam tổ chức các sự kiện chào mừng hai ngày lễ quan trọng của Việt Nam và Lào.

Trong dịp này, Báo Pasaxon đăng xã luận với tiêu đề “Phát huy mối quan hệ đoàn kết Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền”.

Xã luận viết, ngày 18/7, nhân dân các dân tộc Lào cùng với nhân dân Việt Nam anh em tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022) và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022). Việc kỷ niệm hai sự kiện quan trọng này được tiến hành trong bầu không khí vui mừng, phấn khởi của người dân Lào và Việt Nam với sự phát triển mạnh mẽ cũng như những thành tựu to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam từ trước đến nay.

Thời gian đã minh chứng một cách rõ ràng rằng, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp thường xuyên được vun đắp, củng cố ngày càng được phát triển cả về chất lượng, hiệu quả. Đây là điểm đặc biệt của mối quan hệ, hợp tác Lào-Việt Nam, là yếu tố quan trọng thúc đẩy thành công của công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước ở mỗi nước.

Trong quá khứ, hai nước đều bị thực dân, đế quốc đô hộ, thực tế lịch sử ấy đã làm cho hai nước Lào-Việt Nam cùng liên minh chiến đấu vì độc lập dân tộc, giải phóng, thống nhất đất nước vì độc lập, tự chủ của mỗi nước. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, hai nước Lào-Việt Nam đã đoàn kết giúp đỡ nhau trên cơ sở đồng chí anh em, tinh thần quốc tế trong sáng, hết sức, hết lòng, thương yêu, tin tưởng nhau, sống chết có nhau, đây không chỉ là mối quan hệ đặc biệt mà trở thành yếu tố quyết định thành công, thắng lợi của cách mạng hai nước, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Báo chí Lào mấy ngày qua đưa nhiều tin, bài, ảnh về quan hệ hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Báo chí Lào mấy ngày qua đưa nhiều tin, bài, ảnh về quan hệ hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sau mốc son ngày 5/9/1962, hai nước Lào và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đến năm 1975, quan hệ Lào và Việt Nam đã bước vào thời kỳ mới hòa bình, độc lập, thống nhất và tự chủ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo mục tiêu đề ra. Trong điều kiện tình hình mới, mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng được củng cố, tăng cường với hình thức và nguyên tắc mới trên cơ sở mối quan hệ giữa hai nước độc lập, có chủ quyền. Sự kiện nổi bật và có ý nghĩa nhất là ngày 18/7/1977, tại thủ đô Vientiane, hai nước Lào-Việt Nam đã chính thức ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Đây là cơ sở pháp lý tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt là truyền thống tốt đẹp của quan hệ hai nước, đồng thời, là cơ sở tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam trong thời kỳ mới. Trên cơ sở Hiệp ước này, hai nước đã tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, mở rộng quan hệ các cấp từ Trung ương đến địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trân trọng, biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em đã hết mình vì cách mạng Lào. Nhân dân các dân tộc Lào mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn mà nhân dân Việt Nam anh em đối với sự nghiệp cách mạng Lào, những công lao đó không gì có thể xóa nhòa được, sẽ còn lưu lại mãi trong trái tim người dân Lào.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, xương máu sẽ được bảo vệ trở thành di sản vô giá cho các thế hệ sau, góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác khu vực và quốc tế.

Xã luận kết luận, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam anh em sẽ mãi mãi vững bền; nhiệt liệt chúc mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chuyển hóa niềm tự hào thành trách nhiệm, khẳng định tầm vóc thành phố trực thuộc Trung ương

Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

[Video] Thời sự 24h ngày 18/5/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển công nghệ chiến lược, tạo ra sản phẩm cụ thể trong năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 18/5/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển công nghệ chiến lược, tạo ra sản phẩm cụ thể trong năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam; Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ; TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đánh giá công chức theo KPI; Iran công bố “5 yêu cầu của Mỹ” trong đề xuất hòa bình.

Các đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu chính.

Cần cụ thể hóa thành chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận và các tổ chức thành viên

Chiều 18/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Làm rõ tầm vóc lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941)

Chiều 18/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026 do Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026

Chiều 18/5, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 (phường Pleiku, Gia Lai), Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026 với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, địa phương và Hội Cựu chiến binh các cấp trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Giám sát chặt chẽ việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật

Tại cuộc làm việc sáng 18/5, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội giám sát chặt chẽ việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách; báo cáo Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ những văn bản còn chậm trễ, chưa được các Bộ trưởng, Trưởng ngành quan tâm đúng mức.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trọn cuộc đời, Người đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Họp mặt các thế hệ làm báo tại Đài Phát thanh Giải phóng sau 50 năm.

Từ rừng Tây Ninh, nghe Bác Hồ chúc Tết

Tin Bác Hồ qua đời vang lên từ Đài Phát thanh Giải phóng, với giọng đọc chậm rãi đã đi vào tim từng chiến sĩ nhà báo, đứng sững, mắt nhìn xa xăm vào khoảng rừng trước mặt và cùng cúi đầu, không cầm được nước mắt, thầm hứa tiếp tục chiến đấu, làm báo, để xứng đáng với niềm mong mỏi của Bác “bắc-nam sum họp, xuân nào vui hơn”.