Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh tại Đồng Nai

Chiều 20/12, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là giáo phận có đông đồng bào công giáo nhất nước ta hiện nay với khoảng 1 triệu người.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân; các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể giáo dân trong giáo phận.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời và trong suốt cả quá trình lãnh đạo đã quan tâm, chăm lo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người. Uy tín, vị thế của nước ta ngày càng được nâng lên, điều này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của đồng bào công giáo. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh tại Đồng Nai -0
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại nhiều tỉnh, thành phố ở phía nam; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực chi viện cho miền nam với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trước hết, trên hết. Trong những tháng cao điểm của dịch, đồng bào công giáo cả nước cũng như ở Đồng Nai đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tạm dừng các ngày lễ trọng. Hàng nghìn linh mục, tu sĩ đã tích cực tham gia và trở thành lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Người công giáo ở Đồng Nai đã ủng hộ tiền cho Quỹ vaccine phòng Covid-19; đóng góp hàng nghìn tấn hàng hóa thiết yếu tiếp sức người dân ở các khu cách ly, phong tỏa.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, thời gian tới, Giám mục Chính tòa Đỗ Văn Ngân cùng các vị linh mục, tu sĩ và giáo dân ở Đồng Nai tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương cũng như địa phương phát động.

Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng nhân dịp Giáng sinh. Ðây là niềm vinh hạnh cho toàn giáo phận.

Giám mục Đỗ Văn Ngân cho rằng, năm 2021, dịch Covid-19 gây tổn thất nặng nề cho đất nước ta. Trong hoàn cảnh đó, Tòa Giám mục Xuân Lộc đã vận động giáo dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm cùng nhiều trang thiết bị y tế chung tay cùng địa phương từng bước kiểm soát dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.