Trung ương Đoàn trồng mới 77,55ha rừng đầu nguồn tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

Ngày 22/10, tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Ya Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (Công ty Suntory Pepsico Việt Nam) tổ chức Lễ tổng kết chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng các ngành liên quan trồng cây xanh tại Làng Thanh niên lập nghiệp, biên giới Ya Lốp, huyện Ea Súp.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng các ngành liên quan trồng cây xanh tại Làng Thanh niên lập nghiệp, biên giới Ya Lốp, huyện Ea Súp.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và các sở, ban, ngành liên quan của 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến sự phát triển bền vững, hài hoà giữa bảo vệ tài nguyên nước, môi trường và bảo đảm sinh kế của người dân.

Chương trình cam kết tối thiểu 3 năm và sẽ còn tiếp tục nhiều năm tiếp theo đúng với định hướng chiến lược giữa Trung ương Đoàn và Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam trong hành trình chung tay “Vì một Việt Nam xanh”.

Tiếp nối sự thành công của năm 2021, Chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức góp phần thực hiện thành công Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và mục tiêu trồng mới trồng 100 triệu cây do Trung ương Đoàn xác lập trong giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện cam kết của Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam trong Chương trình hành động vì sự phát triển bền vững. Chương trình đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, phối hợp và hỗ trợ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng của 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Theo kế hoạch, năm 2022, Ban tổ chức Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” trồng mới 50.000 cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn. Trong quá trình phối hợp triển khai chương trình, Ban tổ chức nhận thấy sự vào cuộc và cam kết của các cấp chính quyền địa phương trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ số lượng cây xanh từ chương trình đã bảo đảm các mục tiêu. Do đó, Ban Tổ chức đã quyết định bổ sung thêm 51.000 cây xanh vào chương trình năm nay, tăng tổng số lượng cây xanh triển khai năm 2022 là 101.000 cây.

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk trồng mới 76.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn với diện tích 63,33ha tại huyện Ea Súp; tỉnh Đắk Nông trồng mới 25.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn với diện tích 14,22ha tại huyện Đắk Glong. Hoạt động trồng rừng tại 2 tỉnh đã triển khai thành công bảo đảm chất lượng và tiến độ đặt ra.

“Đây là một công trình thanh niên có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Ông Đỗ Thái Vương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết: Sau gần 4 tháng, công ty đóng góp trồng tổng số 101.000 cây, tương đương 77,55ha rừng đầu nguồn tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Điều này thể hiện sự nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của của công ty với mục tiêu đã đề ra là phát triển vì những điều tốt đẹp”.

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Bà H’Giang Niê chia sẻ: “Để tạo sự lan tỏa sâu rộng, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng đầu nguồn. Hoạt động thiết thực đó sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thanh thiếu niên và toàn xã hội. Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình, vừa giữ gìn môi trường sống cho muôn đời con cháu.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, đây sẽ là những hạt nhân đi đầu trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tới toàn thể thanh thiếu niên, học sinh cũng như gia đình và người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây, trồng rừng bảo vệ môi trường.

Bên cạnh hoạt động chính là trồng rừng, Ban Tổ chức Chương trình còn triển khai nhiều hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và người dân về trồng cây xanh và bảo vệ rừng như: Cuộc vận động “Cam kết xanh” và thúc đẩy đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện “Hành động xanh”; Cuộc thi ảnh và video clip “Triệu cây xanh”; Giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022; hoạt động trồng cây đô thị tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh,...

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.