Trung ương Đoàn bổ nhiệm nhà báo Phùng Công Sưởng làm Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Ban Bí thư Trung ương Đoàn bổ nhiệm nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Tiền Phong, giữ chức Tổng Biên tập Báo Tiền Phong kể từ ngày 15/6. 
Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn trao Quyết định bổ nhiệm nhà báo Phùng Công Sưởng làm Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. (Ảnh: Hồng Vĩnh)
Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn trao Quyết định bổ nhiệm nhà báo Phùng Công Sưởng làm Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Chiều 14/6, tại trụ sở Báo Tiền Phong, Ban Bí thư Trung ương (Trung ương) Đoàn triển khai Quyết định về công tác cán bộ tại Báo Tiền Phong.

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn; đồng chí Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn.

Về phía Báo Tiền Phong, dự buổi lễ có Phó Tổng Biên tập phụ trách Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập Lê Minh Toản cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Bùi Minh Tuấn công bố Quyết định số 589 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc bổ nhiệm nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Tiền Phong, giữ chức Tổng Biên tập Báo Tiền Phong kể từ ngày 15/6/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng nhà báo Phùng Công Sưởng.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng khẳng định, việc nhận quyết định làm Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam là thời điểm rất đặc biệt, nhiều ý nghĩa với ông.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, chỉ 15 ngày nữa là ông tròn 23 năm làm việc tại Báo Tiền Phong – một chặng đường gắn bó tuổi thanh xuân với tờ báo của Đoàn.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc được giao nhiệm vụ mới - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong là niềm vinh dự và tự hào đối với ông.

“Vinh dự bởi tôi nhận được sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung ương Đoàn, cũng như sự tin tưởng, trao gửi niềm tin của Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong. Tự hào bởi mình trở thành người đứng đầu, Tổng Biên tập một tờ báo của Đoàn - tờ báo được sinh ra trong kháng chiến, một tờ báo có vị thế chính trị hàng đầu đất nước, có bề dày lịch sử, có truyền thống hết sức vẻ vang, có đội ngũ đông đảo thế hệ người cầm bút có bề dày kinh nghiệm, đam mê với nghề; một tờ báo có lượng độc giả đông đảo và trân quý những giá trị tốt đẹp của tờ báo”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tân Tổng Biên tập báo Tiền Phong nêu, đây cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhiều khó khăn, thử thách lớn đến từ nội tại tờ báo và cả những yếu tố mang tính thời đại phi truyền thống.

"Thử thách, khó khăn là tất yếu trong quá trình phát triển, quan trọng là mỗi chúng ta nhìn khó khăn và giải quyết chúng như thế nào. Báo Tiền Phong trong suốt chặng đường phát triển dù có những lúc thăng trầm khác nhau nhưng xu hướng chung là phát triển đi lên.

Các thế hệ lãnh đạo báo và cán bộ phóng viên của báo trong các thời kỳ đều vẽ lên những trang sử rất đáng tự hào. Đây thật sự là tài sản vô giá, là sức mạnh to lớn để các thế hệ tiếp theo giữ gìn và phát huy. Đó còn là niềm tin, là ánh sáng dẫn lối để chúng ta vượt qua khó khăn, bước về phía trước", tân Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nói.

Dẫn ý nói "một cánh én không thể làm nên mùa xuân, nhưng hàng trăm cánh én sẽ tạo ra mùa xuân, đâm chồi, nảy lộc với hoa thơm trái ngọt", nhà báo Phùng Công Sưởng mong muốn, tin tưởng, với sức mạnh đoàn kết, phát huy tối đa năng lực của mỗi con người, với tinh thần xung kích, tận hiến của mỗi cá nhân, mỗi phòng ban trong báo, Báo Tiền Phong sẽ cùng tạo ra một mùa Xuân, tiếp bước các thế hệ đi trước dựng xây tờ Tiền Phong ngày một phát triển, xứng đáng với niềm tin của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc.

Trên cương vị mới, nhà báo Phùng Công Sưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ mạnh mẽ từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn đối với các hoạt động của Báo Tiền Phong.

"Tôi cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ hết mình của các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy, các tổ chức chính trị, đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong đã có Tổng Biên tập mới, có người đứng đầu mới để điều hành cơ quan một cách liên tục.

"Tôi chúc mừng cá nhân đồng chí Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong vì đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức của báo tín nhiệm cao, được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tín nhiệm giao nhiệm vụ quan trọng này. Chúc đồng chí Tổng Biên tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng nêu, tân Tổng Biên tập Báo Tiền Phong có thời gian gần 23 năm gắn bó với Báo Tiền Phong.

"Nói cách khác là chúng ta chọn được người "có ADN Tiền Phong" để làm Tổng Biên tập. Thời gian đó đủ dài để hiểu một cách sâu sắc vai trò, sứ mệnh của tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thời gian đó cũng đủ dài để gắn bó, yêu thương, để sẵn sàng hy sinh và xem tờ báo Tiền Phong như là ngôi nhà của mình, xem tờ báo như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, vị trí Tổng Biên tập giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quy trình vận hành của tờ báo, có trách nhiệm đối với mọi vấn đề liên quan đến tờ báo. Trách nhiệm của Tổng Biên tập rất cao, không những trước các quy định của pháp luật, trước Ban Bí thư Trung ương Đoàn mà còn trước kỳ vọng của Ban Biên tập, phóng viên, người lao động của báo.

Đồng chí Bùi Quang Huy mong mỏi, Tiền Phong luôn xứng đáng là tờ báo của Đoàn, của người trẻ, có phong thái trẻ trung, hiện đại, tiếp cận nhanh với xu hướng báo chí hiện đại cả về nội dung và hình thức, trên cơ sở lấy tôn chỉ mục đích làm nền tảng, lấy sự sáng tạo làm tiêu chí hướng đến của các hoạt động báo chí của mình.

Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, để đơn vị phát triển bền vững thì các hoạt động của đơn vị phải được tổ chức, vận hành trong không khí thực sự đoàn kết. Có đoàn kết thì mọi khó khăn sẽ được chia sẻ, hóa giải, dù khó khăn đó là về kinh tế báo chí, về nội dung hay tổ chức nhân sự.

"Tôi mong rằng các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí trong Ban Biên tập, lãnh đạo báo luôn đề cao tinh thần đoàn kết xung quanh đồng chí Tổng Biên tập để đạt được mục đích duy nhất là đảm bảo sự phát triển liên tục của Báo Tiền Phong - một tờ báo đã có hơn 70 năm trong đội ngũ tiên phong – như chúng ta đã nêu trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập báo", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ban Bí thư và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tổng Biên tập báo Tiền Phong và Báo Tiền Phong hoạt động tốt nhất theo đúng tôn chỉ mục đích để phát triển.

Nhà báo Phùng Công Sưởng sinh năm 1974, quê quán huyện Ba Vì (Hà Nội). Nhà báo Phùng Công Sưởng tốt nghiệp khoa báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội; Cử nhân Chính trị; Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị.

Ông nhiều năm công tác tại báo Tiền Phong, từng trải qua các chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong; Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị Báo Tiền Phong; Trưởng Ban Thời sự - Chính trị Báo Tiền Phong; Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Tiền Phong.

Từ ngày 15/6/2024, nhà báo Phùng Công Sưởng được Ban Bí thư Trung ương Đoàn bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Trong nhiều năm công tác, nhà báo Phùng Công Sưởng đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; là tác giả, đồng tác giả nhiều tuyến bài điều tra có tiếng vang, được bạn đọc và xã hội ghi nhận, như: Loạt bài về nhà công, đất công; Loạt bài Dự án Trung tâm thương mại “nuốt” Hồ Gươm; Loạt bài Băm nát quy hoạch Hà Tây trước ngày mở rộng Thủ đô…

Nhà báo Phùng Công Sưởng đã được nhận nhiều giải thưởng báo chí Quốc gia, giải thưởng Búa liềm vàng, giải thưởng báo chí của Trung ương Đoàn và các bộ, ngành…

Có thể bạn quan tâm

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Kiến tạo bản sắc và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Công ty cổ phần Sữa Việt Nam-Vinamilk. (Ảnh: VÂN ANH)

Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Tối 23/7, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV hoàn thành ngày làm việc thứ tư; Thủ tướng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc; Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng; Kiểm tra nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ của 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ tại chương trình.

Đắk Lắk thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn

Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin hôm nay là hành động nhân văn sâu sắc, là sự tri ân chân thành hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Điện Biên bắt đầu khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, sáng 23/7, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên bắt đầu tổ chức khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Luôn khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện.