Trung Quốc hoàn thành bản đồ địa chất mới của toàn bộ Mặt Trăng

Trung Quốc vừa hoàn thành bản đồ địa chất cập nhật của toàn bộ Mặt Trăng, đây là lần đầu tiên thế giới có một bản đồ địa chất Mặt Trăng phân chia chi tiết hơn các đơn vị địa tầng.

Trung Quốc đã công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng toàn cầu đầu tiên ở tỷ lệ 1:2,5 triệu vào năm 2022 và xuất bản tập bản đồ địa chất Mặt Trăng độ phân giải cao hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới vào năm 2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung Quốc đã công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng toàn cầu đầu tiên ở tỷ lệ 1:2,5 triệu vào năm 2022 và xuất bản tập bản đồ địa chất Mặt Trăng độ phân giải cao hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới vào năm 2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã hoàn thành bản đồ địa chất cập nhật của toàn bộ Mặt Trăng ở tỷ lệ 1:5 triệu. Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc ngày 6/8 cho biết bản đồ có chiều dài khoảng 280cm và chiều cao 120cm, kèm theo các bản đồ địa chất bổ sung về khu vực hai cực của Mặt Trăng. Công trình đánh dấu hơn 13 nghìn hố va chạm, 81 bồn địa va chạm, đồng thời phân loại 14 dạng cấu trúc địa chất và 17 loại đá trên bề mặt Mặt Trăng.

Bản đồ được xây dựng dựa trên các kết quả mới nhất từ chương trình thám hiểm Mặt Trăng Thường Nga của Trung Quốc cùng nhiều nghiên cứu khác, đồng thời cập nhật có hệ thống thang thời gian địa chất, hệ thống phân loại vật liệu và phương pháp thể hiện các đặc điểm địa chất trên Mặt Trăng.

Nhóm nghiên cứu đã điều chỉnh thang thời gian địa chất của Mặt Trăng, xác định thời điểm bắt đầu của các giai đoạn Aitkenian, Nectarian và Imbrian lần lượt vào khoảng 4,33 tỷ năm, 4,17 tỷ năm và 3,92 tỷ năm trước.

Đây là lần đầu tiên thế giới có một bản đồ địa chất Mặt Trăng phân chia chi tiết hơn các đơn vị địa tầng của những giai đoạn sau trong lịch sử địa chất của thiên thể này.

Bản đồ cũng tích hợp dữ liệu có độ phân giải cao hơn về sự phân bố các khoáng vật chủ chốt trên bề mặt Mặt Trăng và hoàn thiện hệ thống phân loại đá. Dựa trên các phát hiện mới nhất từ các sứ mệnh Thường Nga-4 và Thường Nga-6, nhóm nghiên cứu đã bổ sung đá gabbronorit (gabbronorite) là một loại đá riêng biệt trong bồn địa Nam Cực-Aitken (SPA).

Để bảo đảm tính rõ ràng ở tỷ lệ 1:5 triệu, nhóm nghiên cứu cũng xây dựng ngưỡng thể hiện tối thiểu đối với từng loại đặc điểm địa chất, giúp bản đồ vẫn dễ quan sát nhưng không bỏ sót các chi tiết có giá trị khoa học.

Trước đó, Trung Quốc đã công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng toàn cầu đầu tiên ở tỷ lệ 1:2,5 triệu vào năm 2022 và xuất bản tập bản đồ địa chất Mặt Trăng độ phân giải cao hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới vào năm 2024.

Theo Viện trưởng Viện Địa chất Trung Quốc Dương Chí Minh, bản đồ mới sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai, lựa chọn địa điểm hạ cánh và triển khai các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, đồng thời đóng góp thêm dữ liệu cho nghiên cứu về sự tiến hóa của Hệ Mặt Trời.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Ngoại giao và quốc phòng, an ninh hình thành "cỗ xe tam mã" bảo đảm sự phát triển, hội nhập của Việt Nam

Với định vị mới được xác lập tại Đại hội XIV, ngoại giao Việt Nam được nâng tầm trở thành nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", cùng với quốc phòng, an ninh hình thành "cỗ xe tam mã", phối hợp, hiệp đồng để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước và việc xử lý tốt các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, thành phố Hiroshima (Nhật Bản) ngày 6/8/2024. (Ảnh: THX)

Tiếp nối nỗ lực kiến tạo hòa bình

Vào những ngày đầu tháng 8 cách đây hơn 80 năm, hai quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân vô tội, để lại những vết thương hằn sâu lên nhiều thế hệ tại Nhật Bản.

Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản và Mỹ phối hợp can thiệp mua đồng yen

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp can thiệp mua đồng yen trên thị trường ngoại hối vào ngày 31/7. Đây là lần đầu trong vòng 15 năm hai nước thực hiện biện pháp này, đồng thời cả Tokyo và Washington đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục hành động nếu cần thiết.

Vụ nổ sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Động đất tại Nhật Bản: Hoàn tất công tác điều tra, tổ chức an táng công dân Việt Nam tử vong

Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, ngày 31/7, cơ quan Cảnh sát Nhật Bản đã hoàn tất công tác điều tra theo quy định và bàn giao Giấy chứng tử cho gia đình nạn nhân Trần Văn S. sinh năm 2002 (quê Ninh Bình) không may tử vong trong trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7 vừa qua.

Lực lượng cứu hỏa được triển khai đến hiện trường vụ động đất. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Nhật Bản triển khai tìm kiếm cứu nạn sau động đất

Tính đến ngày 29/7, trận động đất có độ lớn 7,1 tại tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản, đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định, chính phủ đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của trận động đất.

Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng APEC về Lâm nghiệp năm 2026. (Ảnh: APEC.ORG)

APEC chia sẻ kinh nghiệm quản lý rừng bền vững

Theo tin nước ngoài và TTXVN, từ ngày 27-28/7, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) về Lâm nghiệp năm 2026 với chủ đề “Hướng tới một châu Á-Thái Bình Dương tăng cường khả năng chống chịu của rừng nhằm nâng cao phúc lợi cho mọi người” được tổ chức tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa/VUFO)

Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Sri Lanka

Ngày 28/7, Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Văn Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội giai đoạn 2014-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.