NGÀY THI ĐẤU THỨ SÁU TẠI OLYMPIC PARIS 2024

Trung Quốc bắt đầu bứt phá trên bảng xếp hạng

Trong ngày thi đấu thứ sáu (1/8) tại Olympic Paris 2024, Đoàn thể thao Trung Quốc đã bắt đầu bứt phá, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích huy chương.
VĐV Pan Zhanle (19 tuổi, Trung Quốc) đoạt HCV nội dung bơi 100 m tự do nam và phá kỷ lục thế giới. (Ảnh REUTERS)
VĐV Pan Zhanle (19 tuổi, Trung Quốc) đoạt HCV nội dung bơi 100 m tự do nam và phá kỷ lục thế giới. (Ảnh REUTERS)

Trong trận chung kết bơi tự do 100m nam, VĐV Pan Zhanle của Trung Quốc đã giành HCV Olympic, phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình sau 46 giây 40. Đây là kỷ lục thế giới bơi đầu tiên của Olympic Paris 2024 và là tấm HCV đầu tiên của đoàn Trung Quốc ở môn bơi tại đấu trường khắc nghiệt này. Kỷ lục thế giới trước đó là 46,80 giây do Pan Zhanle thiết lập vào tháng 2 vừa qua tại Giải vô địch thế giới (nội dung tiếp sức 4x100m tự do).

★ Người giữ kỷ lục thế giới Yang Jiayu đã giành HCV điền kinh đầu tiên cho Trung Quốc trong ngày mở đầu thi đấu môn điền kinh. Cô đã giành chiến thắng trong cuộc đua đi bộ 20 km nữ trong 1 giờ 25 phút 54 giây. Yang Jiayu đã dẫn đầu cuộc đua gần như ngay từ đầu và vượt qua vạch đích với lợi thế 25 giây so với người xếp thứ hai là VĐV Maria Perez của Tây Ban Nha. Huy chương đồng (HCĐ) thuộc về Jemima Montag đến từ Australia.

Hôm qua, đoàn Trung Quốc cũng thi đấu rất thành công ở môn bắn súng với việc giành 4 HCV, trong đó nổi bật là kỷ lục Olympic của VĐV Sheng Lihao (10m súng trường hơi nam). Nhảy cầu cũng là nội dung thế mạnh của Trung Quốc khi mang về 3 HCV.

Đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha (áo sẫm) thắng Brazil 2-0 để tiến vào tứ kết. (Ảnh eurosport.com)

Đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha (áo sẫm) thắng Brazil 2-0 để tiến vào tứ kết. (Ảnh eurosport.com)

★ Loạt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 kết thúc rạng sáng 1/8 (theo giờ Việt Nam). Ở trận đấu tâm điểm của loạt trận này, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã thắng đội tuyển nữ Brazil 2-0 và giành ngôi nhất bảng C, trong khi Nhật Bản xếp thứ nhì bảng C sau khi đánh bại Nigeria 3-1. Một ứng cử viên ngôi vô địch là tuyển nữ Mỹ cũng dẫn đầu bảng B, xếp thứ hai ở bảng này là Đức. Tại bảng A, tuyển nữ chủ nhà Pháp giành ngôi nhất bảng, thứ nhì là Canada.

Theo quy định, hai đội dẫn đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất được đi tiếp. Như vậy, vòng tứ kết đã xác định các cặp đấu từ bốc thăm phân nhánh, bao gồm: Pháp-Brazil, Tây Ban Nha-Colombia, Mỹ-Nhật Bản và Đức-Canada.

★ Sau trận đầu ra quân thắng lợi, rạng sáng 1/8 (theo giờ Việt Nam), tay vợt Lê Đức Phát (hạng 71 thế giới) đã có cuộc đối đầu với tay vợt rất mạnh người Ấn Độ Prannoy Kumar (hạng 13 thế giới) tại bảng K môn cầu lông nam, người từng đánh bại siêu sao Axelsen xếp thứ hai thế giới của Đan Mạch. Mặc dù thấp hơn đối thủ 58 bậc, nhưng Đức Phát rất tự tin nhập cuộc, thi đấu chắc chắn và gây chấn động với chiến thắng ở ván một trước tay vợt sừng sỏ. Tuy nhiên, sau đó Kumar đã thắng hai ván tiếp theo.

★ Tâm điểm ngày thi đấu hôm nay 2/8 của Đoàn thể thao Việt Nam là cuộc đua tài của xạ thủ số 1 Việt Nam Trịnh Thu Vinh ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Tại vòng loại nội dung này, Thu Vinh sẽ phải so tài với 25 xạ thủ các nước ở hai phần thi bắn tiêu chuẩn và bắn nhanh với tổng số 60 viên đạn để chọn ra tám VĐV có thứ hạng cao nhất vào chung kết. Đây cũng là nội dung quy tụ tất cả những xạ thủ hàng đầu thế giới đã từng giành ít nhất một ngôi vô địch thế giới hoặc ở các giải quốc tế lớn. Tuy không có huy chương ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trước đó, nhưng Thu Vinh hiện xếp hạng 29 thế giới đã thể hiện được màn thi đấu xuất sắc khi trở thành nữ xạ thủ đầu tiên trong lịch sử bắn súng Việt Nam vào vòng chung kết và xếp thứ tư ở nội dung này tại Thế vận hội. Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, người hâm mộ nước nhà vẫn hy vọng Thu Vinh có thể làm nên bất ngờ và tiếp tục ghi dấu ấn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.