Olympic Paris 2024: Vận động viên bóng bàn cao tuổi nhất giành chiến thắng

Vận động viên Xia Lian Ni của Đoàn thể thao Luxembourg đã trở thành tay vợt nữ bóng bàn lớn tuổi nhất tham dự Olympic Paris 2024 và là tấm gương cho các tay vợt trẻ noi theo.
Vận động viên Xia Lian Ni của Đoàn thể thao Luxembourg. Ảnh: olympics.com
Vận động viên Xia Lian Ni của Đoàn thể thao Luxembourg. Ảnh: olympics.com

Trước đó, bà cũng từng lập kỷ lục này tại kỳ Thế vận hội 2020. Điều đặc biệt, ở vòng 1/32 nội dung đơn nữ diễn ra ngày 28/7, Xia Lian Ni đã đi vào lịch sử Olympic là vận động viên bóng bàn cao tuổi nhất giành chiến thắng khi đánh bại một tay vợt người Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 4-2 để tiến vào vòng 1/16. Xia Lian Ni năm nay 61 tuổi 24 ngày, là nữ vận động viên gốc Trung Quốc từng cùng đội tuyển nữ Trung Quốc vô địch đồng đội nữ tại Giải vô địch bóng bàn thế giới 1983. Sau này Xia Lian Ni sang định cư tại Đức và Luxembourg.

Phát hiện ba vận động viên dương tính doping

Ngày 28/7, Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA) xác nhận đã có ba trường hợp vận động viên dương tính với doping tại Olympic Paris 2024.

Vận động viên đầu tiên dương tính với doping là võ sĩ judo người Iraq Sajjad Sehen. Anh bị dương tính hai chất cấm là methandienone và boldenone. Theo giải thích của phía Iraq, có khả năng võ sĩ 28 tuổi có dùng một số loại thuốc chứa chất cấm khi phẫu thuật trước đó.

Trường hợp tiếp theo là nữ võ sĩ quyền anh 22 tuổi Cynthia Temitayo Ogunsemilore của Nigeria, bị phát hiện có chất furosemide (thuốc lợi tiểu) trong mẫu xét nghiệm.

Tương tự là nữ vận động viên bóng chuyền người Dominica Lisvel Eve Mejia cũng có kết quả dương tính với furosemide.

ITA cho biết, có khoảng 4.000 vận động viên dự Olympic lần này sẽ bị kiểm tra doping.

Tinh thần thể thao cao thượng được tôn vinh

Trong trận chung kết kiếm chém cá nhân nam giữa hai nam kiếm thủ Oh Sanguk (Hàn Quốc) và Fares Ferjani (Tunisia), khi điểm số đang là 14-8 cho kiếm thủ 27 tuổi đến từ Hàn Quốc, trong một tình huống thi đấu, Fares Ferjani bất ngờ bị vấp và ngã ra sàn đấu, mở ra cơ hội cho Sanguk ghi điểm và có được Huy chương vàng.

Tuy nhiên, thay vì tấn công để ghi điểm, Sanguk lại quyết định đưa tay ra, kéo đối thủ đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Hành động này đã được khán giả hò reo tán thưởng. Sau đó, Sanguk đã đoạt ngôi vô địch, nhưng điều quan trọng hơn như báo chí tôn vinh, anh đã có chiến thắng kép trên sàn đấu và trong tình cảm người hâm mộ.

Tiền thưởng cho các vận động viên tại Olympic Paris 2024

Tuy Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) không có tiền thưởng cho các vận động viên đoạt huy chương tại Olympic Paris 2024, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, một số liên đoàn thể thao quốc tế đã quyết định trao thưởng vận động viên. Theo đó, trước thềm Thế vận hội năm nay, Liên đoàn Điền kinh thế giới đã thông báo, những vận động viên đoạt huy chương Vàng ở các nội dung điền kinh sẽ được thưởng 50 nghìn USD.

Ngay sau đó, Liên đoàn Quyền anh Quốc tế cũng công bố sẽ dành số tiền tổng cộng 3,1 triệu USD để trao thưởng cho các võ sĩ đoạt huy chương, trong đó mỗi vận động viên có huy chương Vàng được thưởng 50.000 USD, huy chương Bạc nhận 25.000 USD và 12.500 USD cho huy chương Đồng. Dẫn đầu về mức thưởng của các nước, vùng lãnh thổ cho mỗi vận động viên đoạt huy chương Vàng là Hồng Công (Trung Quốc), trao thưởng 750 nghìn USD, xếp thứ hai là Singapore thưởng 700 nghìn USD cho vận động viên có huy chương Vàng.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.