Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương” đón hơn 3.000 lượt khách tham quan

Khai mạc từ ngày 2/7, đến 15 giờ ngày 5/7 Tuần lễ Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương” lần thứ 5 tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có hơn 3.000 lượt người đến thăm, tham quan.
Các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa thăm các gian trưng bày. (Ảnh: HLG)
Các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa thăm các gian trưng bày. (Ảnh: HLG)

Tuần lễ Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương” lần này gồm các nhóm tư liệu ảnh và hiện vật về: những tư liệu lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; vẻ đẹp tự hào biển đảo Việt Nam; cuộc sống đời thường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo và Nhà giàn DK1; Hội Luật gia Việt Nam tham gia đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và hoạt động của các đoàn thực tế của Hội; hình ảnh về hoạt động của lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến với quần đảo Trường Sa và nhiều hiện vật trưng bày về biển, đảo.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cho biết, qua tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương” lần thứ 5, Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng giới luật gia nói riêng và người xem triển lãm nói chung có dịp hiểu sâu sắc hơn về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với biển, đảo quê hương; về những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đây là sự kiện thường niên do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước, góp phần vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam luôn hướng tới một mục tiêu đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong nhiều năm qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan triển khai nhiều hoạt động như: việc tổ chức các hội thảo quốc tế; ra các tuyên bố kịp thời ở từng thời điểm; tranh thủ mọi cơ hội để tuyên truyền phổ biến về quan điểm, lập trường đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề chủ quyền biển, đảo; tổ chức các đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các vùng biển, đảo.

Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương” lần thứ 5 bế mạc ngày 8/7.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.