Trở ngại trong đàm phán FTA giữa Anh và Ấn Độ

Vòng đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thứ 14 giữa Anh và Ấn Độ vừa kết thúc, song chưa đạt được bước tiến triển mang tính đột phá. Với những lợi ích to lớn mà FTA song phương mang lại, London và New Delhi đang nỗ lực đưa thỏa thuận sớm cán đích.
Anh là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp Ấn Độ. (Ảnh: REUTERS)
Anh là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp Ấn Độ. (Ảnh: REUTERS)

Anh và Ấn Độ chính thức khởi động đàm phán FTA hồi tháng 1/2022 với kỳ vọng tăng giá trị thương mại song phương lên khoảng 100 tỷ USD vào năm 2030. Đây là một trong những cuộc đàm phán thương mại tham vọng nhất của Anh sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ Anh coi việc ký FTA với Ấn Độ là một trong những ưu tiên hậu Brexit. Hai bên đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận vào cuối năm 2022, song thời hạn ấn định đã bị bỏ lỡ.

Anh và Ấn Độ chính thức khởi động đàm phán FTA hồi tháng 1/2022 với kỳ vọng tăng giá trị thương mại song phương lên khoảng 100 tỷ USD vào năm 2030. Đây là một trong những cuộc đàm phán thương mại tham vọng nhất của Anh sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU).

Sau hơn hai năm nỗ lực, Anh và Ấn Độ đã đi được khoảng 90% chặng đường trong tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vấp phải trở ngại khi hai bên không đạt đồng thuận về một số vấn đề. Phía Anh mong muốn các công ty dịch vụ của mình được tạo điều kiện thuận lợi khi tiếp cận thị trường Ấn Độ, đồng thời đề nghị New Delhi cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Anh, trong đó có rượu whisky và ô-tô.

Trong khi đó, New Delhi yêu cầu London mở cửa thị trường đối với người lao động Ấn Độ làm việc tại Anh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời giảm thuế đối với mặt hàng dệt may của Ấn Độ.

Việc London và New Delhi chưa thể tháo gỡ những nút thắt nêu trên khiến tiến trình đàm phán FTA song phương đối mặt nguy cơ bị trì hoãn. Giới chức Anh khẳng định, các cuộc thảo luận sẽ được nối lại sau tổng tuyển cử ở Ấn Độ, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, cơ hội để hai bên đạt được bất kỳ thỏa thuận thương mại nào vào thời điểm sau đó cũng khó xảy ra, khi Anh đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức vào cuối năm nay.

FTA song phương được đánh giá sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên. Đối với Anh, thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực tìm kiếm các mối quan hệ thương mại toàn cầu đa dạng sau khi rời EU. Ký FTA với Ấn Độ sẽ là một bước tiến lớn trong chiến lược của Anh nhằm thắt chặt quan hệ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Quan hệ đối tác kinh tế mới với Ấn Độ, cùng với việc Anh là nước châu Âu đầu tiên gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là nền tảng vững chắc giúp tăng cường sự hiện diện của London tại khu vực có tầm quan trọng chiến lược này.

Ngoài ra, Bộ Thương mại quốc tế Anh khẳng định, thỏa thuận với Ấn Độ là “cơ hội vàng” đối với giới doanh nghiệp Anh khi nền kinh tế Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng, cùng thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Đối với Ấn Độ, Anh là đối tác kinh tế đầy tiềm năng. Trong năm tài chính 2023, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ sang Anh đạt 11,41 tỷ USD. Các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động của Ấn Độ, như dệt may, dự kiến ​​sẽ thu được nhiều lợi ích từ FTA với Anh.

Cụ thể là, hàng dệt may của Ấn Độ xuất khẩu sang Anh đang phải đối mặt mức thuế cao tới 10%. Vì vậy, một thỏa thuận thương mại có thể giúp ngành dệt may Ấn Độ tăng lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh như Bangladesh. Ngoài ra, FTA với Anh cũng đóng vai trò như một khuôn mẫu cho thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ với các đối tác lớn khác.

Trong cuộc điện đàm mới đây, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đều nhất trí về tầm quan trọng của việc ký kết FTA giữa hai nước. Với những lợi ích to lớn mà thỏa thuận thương mại này mang lại, London và New Delhi đều kỳ vọng những nút thắt cuối cùng sẽ sớm được tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Bước chuyển ở “trái tim” Trung Đông

Mỹ vừa hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, chính thức kết thúc hoạt động của liên minh quốc tế chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển của cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Washington và Baghdad.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Eo biển Hormuz - gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tìm kiếm thỏa thuận về Eo biển Hormuz

Các bên trung gian đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Manchester, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ hội phát triển từ già hóa dân số

Nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đang tìm cách đối phó “cơn sóng thần màu xám”, cụm từ thường được dùng để chỉ tình trạng già hóa dân số nhanh chóng. Dù đặt ra nhiều thách thức về kinh tế-xã hội, xu hướng này cũng mở ra cơ hội để các nước phát triển nền “kinh tế bạc” với các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi.