Triệt phá hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại thành phố Vũng Tàu

Ngày 13/2, Trung tá Nguyễn Văn Tiện, Phó Trưởng phòng-phụ trách Phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong hai ngày 11-12/2, đơn vị đã liên tiếp triệt phá, đấu tranh thành công hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng. 
Đối tượng Lê Công Nhựt bị các lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 12/2/2025.
Đối tượng Lê Công Nhựt bị các lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 12/2/2025.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 10 phút, ngày 10/2, tại trước cổng cảng Cát Lở (địa chỉ số 1007/34, đường 30/4, Phường 11, thành phố Vũng Tàu), lực lượng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trình Thanh Tùng, sinh năm 1995; cư trú tại: 22/2/2 đường Ngô Văn Huyên, Phường 2, thành phố Vũng Tàu về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ 1 gói nilon màu trắng được hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt, trọng lượng khoảng 5 gam (đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá, tàng trữ với mục đích sử dụng) và 1 xe máy.

Đối tượng Trình Thanh Tùng tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đối tượng Trình Thanh Tùng tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tiếp đó, vào lúc 15 giờ 55 phút, ngày 11/2, tại trước số nhà số 67, đường Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu, lực lượng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Công Nhựt, sinh ngày 10/5/1985, nơi ở hiện nay tổ 12, ấp Phước Hương, Phước Tỉnh, huyện Long Đất về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ: 1 gói nilon màu trắng được hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt, đối tượng Lê Công Nhựt khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 10 gam); 1 xe máy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Công Nhựt, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, thu giữ thêm 11 đoạn ống hút nhựa màu trắng, được hàn kín, bên trong chứa chất bột màu trắng, đối tượng Lê Công Nhựt khai nhận là heroin, trọng lượng khoảng 5 gam và 3 gói nilon màu trắng được hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt, đối tượng Lê Công Nhựt khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng khoảng 30 gam.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.