Triển lãm “Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân - Dấu ấn những chiến công thầm lặng”

Sáng 6/1, Bộ Công an tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành triển lãm “Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân - Dấu ấn những chiến công thầm lặng” .
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Ngày 25/1/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ hai đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của công tác Công an. Trong đó, Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực hậu cần phục vụ nhu cầu, nhiệm vụ của cuộc kháng chiến. Từ đó, ngày 25/1 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (1948-2023), lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật với những thành tựu và chiến công vinh quang nhưng thầm lặng, đã góp phần quan trọng xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp, cống hiến của lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Giáo dục lịch sử truyền thống đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ công an nhân dân. Đây cũng là dịp để các đơn vị thuộc lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật giới thiệu các sản phẩm đã nghiên cứu, phát triển tới Công an các đơn vị, địa phương, thể hiện chức năng, nhiệm vụ và những thành tựu đạt được của đơn vị. Đồng thời, là cơ hội tìm kiếm đối tác đặt hàng, ký kết hợp đồng mua sắm, hợp tác, phát triển sản phẩm; bên cạnh đó sẽ nhận được những đóng góp chân thành, khách quan để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sản phẩm...

Các đại biểu tham quan Triển lãm.

Các đại biểu tham quan Triển lãm.

Triển lãm với khoảng 700 tài liệu, hiện vật tiêu biểu cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện do lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, gồm nhiều chủ đề.

Chủ đề: “Vinh dự tự hào - lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân”, trưng bày giới thiệu về sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an với lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật. Điểm nhấn là bảng vàng thành tích và những phần thưởng cao quý của của lực lượng hậu cần-kỹ thuật.

Chủ đề “Lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân - Những dấu ấn lịch sử vẻ vang”, gồm nhiều hiện vật, hình ảnh về sự hình thành, phát triển; những hoạt động và thành tựu tiêu biểu của lực lượng từ năm 1948 đến năm 2023. Đáng chú ý là bộ sưu tập trang phục công an nhân dân qua các thời kỳ; hành trang người chiến sĩ công an; vũ khí, dụng cụ sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ công an tự tạo tại chiến trường...

75 năm qua, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 6 Huân chương Quân công hạng Nhì, 8 Huân chương Quân công hạng Ba; Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các cấp; 9 đơn vị và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ đề: “Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, trưng bày giới thiệu về các lĩnh vực công tác: bảo đảm tài chính, hậu cần; vũ khí, phương tiện, quân trang; viễn thông, cơ yếu; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin; y tế; doanh trại; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Gồm các gian trưng bày giới thiệu vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, quân trang, quân nhu đáp ứng yêu cầu thường xuyên và đột xuất của công an các cấp.

Chuyên đề: “Chuyển đổi số, quản trị thông minh”: Sản phẩm nổi bật về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ; công tác chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an; các thiết bị thông tin liên lạc và cơ yếu phục vụ và đảm bảo công tác, chiến đấu.

Chuyên đề “Sáng y đức, vững chuyên môn”: công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; các phương tiện, trang thiết bị, hóa chất làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; sản phẩm y học cổ truyền.

Chuyên đề “Tiên phong, sáng tạo, làm chủ công nghệ”: Thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ... do lực lượng công an nghiên cứu, chế tạo phục vụ công tác, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 13/1/2023, tại trụ sở Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày trong tuần.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.