Trao thưởng tập thể, cá nhân triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam

Chiều 4/6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án A424.4p, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 200kg ma túy từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) về Việt Nam.
Trung tướng Lê Đức Thái trao thưởng của Bộ Quốc phòng tặng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.
Trung tướng Lê Đức Thái trao thưởng của Bộ Quốc phòng tặng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam dự buổi trao thưởng.

Trước đó, lúc 11 giờ 20 phút ngày 26/5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bắt giữ 8 đối tượng quốc tịch Lào có hành vi vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm: 44 bánh heroin và 181,75kg ma túy các loại.

Trung tướng Lê Đức Thái và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết (áo trắng) trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho Ban chuyên án.

Trung tướng Lê Đức Thái và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết (áo trắng) trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho Ban chuyên án.

Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, chuyên án A424.4p là chuyên án điển hình, đã bắt được đối tượng, thu giữ số lượng tang vật lớn, bảo đảm yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác đấu tranh chống tội phạm của Ban chuyên án.

Sự thành công của chuyên án này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại buổi trao thưởng.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại buổi trao thưởng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Trung tướng Lê Đức Thái cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng; đồng thời biểu dương sự quyết tâm, quyết liệt không quản ngại khó khăn của các thành viên Ban chuyên án và lực lượng tham gia đánh án, đã làm nên thành công của chuyên án này.

Trung tướng Lê Đức Thái nhìn nhận, thời gian tới, hoạt động của tội phạm ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tỉnh Quảng Nam tiếp giáp với Lào, có đường biên giới dài, địa hình biên giới hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng để vận chuyển ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm qua biên giới, cửa khẩu.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho Ban chuyên án A424.4p.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho Ban chuyên án A424.4p.

Trung tướng Lê Đức Thái lưu ý, để đấu tranh chống tội phạm có hiệu quả, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nói riêng cần làm tốt vai trò tham mưu giúp chính quyền địa phương huy động sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh chống tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu trên các tuyến biên giới.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phải tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Quân sự…; xây dựng lực lượng chuyên trách, đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, góp phần làm giảm thiểu ma túy thẩm lậu vào Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại buổi trao thưởng, Trung tướng Lê Đức Thái đã trao phần thưởng của Bộ Quốc phòng tặng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án A424.4p.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.