Trao tặng nhà tình nghĩa cho bà con vùng lũ Lào Cai

Ngày 13/1, ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự Lễ khánh thành nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 (siêu bão Yagi) và tặng quà cho bà con tại xã Pa Cheo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).
Khánh thành nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 (siêu bão Yagi) tại xã Pa Cheo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).
Khánh thành nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 (siêu bão Yagi) tại xã Pa Cheo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Pa Cheo cho biết, nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất từ các cơ quan chức năng và nhà hảo tâm, các hộ dân ở xã Pa Cheo đã được di chuyển khỏi các khu vực sạt lở, cũng như được sửa chữa nhà ở sau bão số 3 (siêu bão Yagi) năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại nhà ở sau bão đã được hỗ trợ xây dựng nhà, bước đầu ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã Pa Cheo tổ chức khánh thành nhà tái thiết sau bão để ghi nhận sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân dành cho các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão Yagi tại địa phương.

Tại sự kiện, hàng chục căn nhà được xây dựng mới kiên cố, phù hợp với điều kiện địa phương và bảo đảm cho bà con có nơi ở an toàn, ổn định đã được ông Phan Đình Tuệ cùng đại diện nhiều doanh nghiệp gắn biển nhà tái thiết và trực tiếp bàn giao cho người dân xã Pa Cheo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways Phan Đình Tuệ cùng đại diện nhiều doanh nghiệp gắn biển nhà tái thiết và trực tiếp bàn giao cho người dân xã Pa Cheo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways Phan Đình Tuệ cùng đại diện nhiều doanh nghiệp gắn biển nhà tái thiết và trực tiếp bàn giao cho người dân xã Pa Cheo.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh Phan Đình Tuệ cho biết: “Chúng tôi rất mong có thể đóng góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng những ngôi nhà tình nghĩa này là sự giúp đỡ thiết thực để bà con xã Pa Cheo sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển kinh tế”.

Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways tặng quà cho các em nhỏ xã Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cai).

Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways tặng quà cho các em nhỏ xã Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cai).

Hoạt động trao tặng nhà tái thiết sau bão tại Lào Cai không chỉ là dấu ấn ý nghĩa trong hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của người Việt trong dịp đầu xuân năm mới.

Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, riêng ở huyện Bát Xát, mưa lũ đã khiến 1.413 ngôi nhà bị thiệt hại, 767 hộ gia đình phải di chuyển khẩn cấp. Nhiều cơ sở vật chất, công trình công cộng bị phá hủy nặng nề. Trước các thiệt hại do bão lũ lịch sử gây ra, Bamboo Airways đã khẩn trương triển khai chương trình Cánh bay yêu thương vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ cho đồng bào. Hàng chục tấn hàng hóa là áo phao, thực phẩm, thuốc, quần áo, chăn mền… đã được Bamboo Airways vận chuyển kịp thời ra Hà Nội và cấp tập chuyển tiếp đến tay đồng bào vùng thiên tai.

Hoạt động trao tặng nhà tái thiết sau bão tại Lào Cai đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tương thân tương ái của người Việt trong dịp đầu xuân năm mới.

Hoạt động trao tặng nhà tái thiết sau bão tại Lào Cai đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tương thân tương ái của người Việt trong dịp đầu xuân năm mới.

Đồng thời, Hãng cũng tổ chức đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà hỗ trợ các học sinh và hộ gia đình khó khăn ở xã Tổng Cọt (tỉnh Cao Bằng), một trong các xã vùng sâu biên giới cũng chịu nhiều thiệt hại do hoàn lưu bão Yagi.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".