Trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều 16/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội; có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng; luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa được thăng quân hàm lên Thượng tướng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn đồng chí luôn luôn giữ bản lĩnh của đảng viên, của vị tướng lĩnh trong Quân đội; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; luôn học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách và nhiệm vụ của người làm tướng, đó là: Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung. Cùng với đó là không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; khiêm tốn, giản dị, sâu sát, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thường xuyên tự phê bình, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, làm gương cho đơn vị và toàn quân, góp phần làm sáng hơn, đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể Bộ Tổng tham mưu để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, cùng sự tin tưởng, yêu mến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, với phẩm chất, năng lực của cá nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.