Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào

Ngày 20/8, tại tỉnh Quảng Bình, Văn phòng Quốc hội Việt Nam cùng Ban Thư ký Quốc hội Lào đã tổ chức Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chào mừng Hội thảo.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chào mừng Hội thảo.

Đến dự, về phía Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Về phía Lào có đồng chí Pingkham Lasasimma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Lào. Dự hội thảo còn có các đại biểu Quốc hội 10 tỉnh có chung đường biên giới của 2 nước.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương, đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào trong thời gian qua. Việc tổ chức thường niên Hội thảo và giao lưu đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cơ quan giúp việc của Quốc hội 2 nước. Đây chính là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào, góp phần xây dựng tình cảm gắn bó giữa cán bộ, công chức 2 Văn phòng.

Để góp phần quan trọng vào sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai Tổng Thư ký Quốc hội cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội Lào cần chọn lựa những chủ đề cụ thể từ thực tiễn phục vụ và tham mưu cho Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đúc kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội hai nước, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của cử tri nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh kỷ niệm.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh kỷ niệm.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trong suốt 60 năm qua, mặc dù tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi, nhưng mối quan hệ đoàn kết, thủy chung, trong sáng, thân thiết, gắn bó khăng khít giữa hai nước Lào-Việt Nam luôn phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, quan hệ chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Lào tiếp tục được tăng cường, triển khai đồng bộ, hiệu quả với hình thức linh hoạt, đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vào tháng 5/2022 thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam nói chung, giữa hai Quốc hội nói riêng. Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa hai cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội cũng không ngừng được đẩy mạnh, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, Hội thảo tập trung thảo luận về đổi mới công tác phục vụ kỳ họp Quốc hội, nhất là việc nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp, công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ kỳ họp và hướng tới kỳ họp không văn bản giấy, công tác phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội.

Cùng với các hoạt động mang tính chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan giúp việc hai nước sẽ có cơ hội để thắt chặt tình cảm, hiểu biết thêm về nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan các danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Bình.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma phát biểu tại Hội thảo.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma phát biểu tại Hội thảo.

Trong phần phát biểu của mình, thay mặt Ban Thư ký Quốc hội Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Pingkham Lasasimma nêu rõ, Hội thảo trao đổi bài học kinh nghiệm lần này để triển khai, cụ thể hóa nội dung biên bản hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam ký kết vào tháng 5/2022. Qua đó, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện vai trò tham mưu của hai cơ quan, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, viên chức của Quốc hội hai nước hơn nữa. Hội thảo cũng nằm trong loạt sự kiện kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

“Việc lựa chọn nội dung của Hội thảo và giao lưu công tác lần này, nhất là về việc nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp phục vụ Kỳ họp Quốc hội, đổi mới công tác phục vụ kỳ họp Quốc hội, kỳ họp không văn bản giấy và kỳ họp trực tuyến, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền là những nội dung hết sức quan trọng để Quốc hội Lào đổi mới cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan lập pháp trong thời đại mới phù hợp với quy định của pháp luật, sát thực tiễn và ngày càng nâng cao chất lượng” - Tổng Thư ký Quốc hội Lào nói.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma đề nghị, các cán bộ, viên chức của Ban Thư ký Quốc hội Lào tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn để Hội thảo thành công tốt đẹp và có thể đưa kết quả Hội thảo vào áp dụng trong công việc thực tiễn một cách hiệu quả, chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.