Trang mới của tình hữu nghị anh em

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Senegal của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu một cột mốc lịch sử trong gần 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye đã chứng kiến lễ công bố thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Senegal và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Senegal-Việt Nam. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye đã chứng kiến lễ công bố thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Senegal và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Senegal-Việt Nam. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất từ trước đến nay, mở ra trang mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Senegal.

Những thông điệp mạnh mẽ mà rất chân thành, thắm tình hữu nghị từ các nhà lãnh đạo hai nước trong nhiều hoạt động quan trọng ở Thủ đô Dakar đã thể hiện quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, thực chất và bền vững.

Vũ điệu của lòng hiếu khách

Ngay khi đặt chân đến sân bay quốc tế nước bạn trong lịch trình công tác vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được chào đón nồng hậu. Sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye ngay tại chân cầu thang máy bay, những vũ điệu truyền thống sôi động, tiếng trống rộn ràng và trang phục rực rỡ của các nghệ sĩ và người dân Senegal tạo nên sự ấm áp hân hoan về lòng hiếu khách dành cho những người bạn Việt Nam.

Trong ánh nắng tháng 7 tràn trề trên các tuyến phố, lễ đón chính thức diễn ra long trọng với nghi thức duyệt đội danh dự và cử quốc thiều hai nước. Sự có mặt đông đảo của các nhà lãnh đạo nghị viện Senegal cho thấy sự trân trọng của bạn trong việc chuẩn bị rất kỹ cho chuyến thăm lịch sử này.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng thống Bassirou Diomaye Faye, Thủ tướng Ousmane Sonko và Chủ tịch Quốc hội El Malick Ndiaye, các nhà lãnh đạo Senegal đã chuyển tải thông điệp rõ ràng về mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, coi đây là một trọng tâm trong chính sách hợp tác Nam-Nam của Senegal.

Ngài Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt “dấu mốc quan trọng” thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Senegal đang triển khai chiến lược Tầm nhìn Senegal 2050.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại các hoạt động chính thức cũng như hoạt động bên lề đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của châu Phi, đặc biệt là Senegal, trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội nước ta với Chủ tịch Quốc hội Senegal và cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ bạn đã thống nhất một số định hướng lớn để mở rộng hợp tác giữa hai Nhà nước, Chính phủ và hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Việt Nam đánh giá cao vị trí chiến lược, sự tham gia đóng góp tích cực trên nhiều diễn đàn lớn tại khu vực của Senegal và mong muốn mở rộng hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến nông nghiệp, viễn thông, khoa học- công nghệ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định “Việt Nam và Senegal, với những nền kinh tế tiềm năng và phát triển năng động, có thể trở thành cầu nối để hàng hóa của nhau thâm nhập sâu hơn vào các thị trường Đông Nam Á và Tây Phi”.

Trụ cột quan trọng cho quan hệ song phương

Trong các cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về những thành tựu của Việt Nam, nhất là việc chuyển đổi mô hình chính quyền từ ba cấp sang hai cấp, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thể hiện sự đổi mới và tinh thần cải cách của Việt Nam.

Việt Nam và Senegal, với những nền kinh tế tiềm năng và phát triển năng động, có thể trở thành cầu nối để hàng hóa của nhau thâm nhập sâu hơn vào các thị trường Đông Nam Á và Tây Phi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Trong không khí gặp gỡ của tình hữu nghị truyền thống, Chủ tịch Quốc hội nước ta trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các nhà lãnh đạo Senegal, nhấn mạnh sự coi trọng mối quan hệ song phương và quyết tâm thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực đi vào thực chất.

Một trong những điểm nhấn quan trọng thể hiện qua sự thống nhất giữa hai Chủ tịch Quốc hội về việc nâng tầm hợp tác nghị viện, coi đây là trụ cột chiến lược trong quan hệ song phương. Chủ tịch Quốc hội El Malick Ndiaye nhấn mạnh “ngoại giao nghị viện là đòn bẩy chiến lược” để tăng cường quan hệ Việt Nam-Senegal.

Hai bên ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, cam kết thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Việc ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, do Phó Chủ tịch Quốc hội Senegal và Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch minh chứng bước tiến mới quan trọng, hứa hẹn thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng pháp lý cho hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Các nhà lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế và nông nghiệp. Thủ tướng Ousmane Sonko đề xuất hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực như gây giống cây trồng, kỹ thuật thủy lợi, tưới tiêu và đào tạo kỹ sư nông nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam để bảo đảm an ninh lương thực.

Chủ tịch Quốc hội nước ta khẳng định: Việt Nam sẵn sàng phối hợp xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp toàn diện, đề nghị hai bên hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hiệp định bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cảm nhận tuyệt vời lần đầu tiên có mặt trên đất nước bạn tươi đẹp và mến khách, dọc bờ biển và tại các khu hoạt động công cộng ở các tuyến phố, dù giữa ban trưa hay cuối chiều tan tầm hay buổi tối, luôn xuất hiện đông đảo hàng trăm, hàng nghìn các bạn trẻ say mê, miệt mài chơi thể thao, rèn luyện thể lực.

Các hoạt động giao lưu văn hóa tạo nên điểm sáng trong chuyến thăm lần này. Sự phát triển mạnh mẽ của môn võ Vovinam “Việt Võ Đạo” tại Senegal thu hút hơn 3.000 võ sinh trên toàn quốc đã và đang trở thành cầu nối văn hóa hiệu quả giữa hai dân tộc. Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye, một môn sinh Vovinam, cùng các nhà lãnh đạo khác đều đánh giá cao ý nghĩa của môn võ này trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, hòa bình và bác ái.

Bày tỏ vinh dự chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến xem chương trình biểu diễn võ thuật, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Senegal Dr Diomaye Dieng bày tỏ: Với triết lý học võ để rèn luyện bản thân, giúp ích cho xã hội, võ đạo Vovinam rèn luyện để võ sĩ trở thành những công dân tốt, tham gia tích cực vào sự phát triển của đất nước, cống hiến cho xã hội.

Tại thủ đô Dakar, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội có hoạt động ý nghĩa khi đến thăm Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL, giúp trẻ em yếu thế hòa nhập cộng đồng và được giáo dục định hướng nghề nghiệp.

“Hai dân tộc chúng ta cùng chia sẻ truyền thống nhân văn, đùm bọc che chở người yếu thế, nhất là trẻ nhỏ. Tôi hy vọng Việt Nam và Senegal tăng cường hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ người yếu thế, người khuyết tật”- Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.