Giải vô địch bóng đá Ðông Nam Á-ASEAN Cup 2024

Trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam

Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 vào tối nay (2/1) trên sân Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế hơn so với đối thủ Thái Lan. Lợi thế lớn nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay là huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có lực lượng mạnh nhất, mà tiêu biểu là Nguyễn Xuân Son.
Ðội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Việt Trì tối 1/1, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Thái Lan. (Ảnh SƠN TÙNG)
Ðội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Việt Trì tối 1/1, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Thái Lan. (Ảnh SƠN TÙNG)

Các cầu thủ của chúng ta được nghỉ trước một ngày, trong khi Thái Lan có thời gian phục hồi ít hơn sau trận bán kết lượt về khó khăn có hai hiệp phụ kéo dài và phải vô cùng vất vả mới vượt qua được Philippines. Bên cạnh đó, các cầu thủ Việt Nam được thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà.

Dành sự tôn trọng cho đối thủ Thái Lan, song huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định trong buổi họp báo trước trận đấu: "Những gì đang diễn ra mới là điều quan trọng. Tinh thần của đội tuyển Việt Nam hiện rất tốt, lên cao hơn bao giờ hết và các cầu thủ có mục tiêu rõ ràng để chiến đấu. Tôi luôn nói với các cầu thủ, mục tiêu số một là vô địch, số hai là vô địch, và số ba cũng là vô địch. Các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình để chiến thắng ngày mai".

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết: "Tuyển Thái Lan là đối thủ mạnh, chúng ta từng nhiều năm đối đầu với họ. Bản thân tôi đặt mục tiêu ra sân là phải giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ tuân thủ chiến thuật, đấu pháp của huấn luyện viên để có kết quả thuận lợi. Tôi không nhìn về quá khứ, chỉ tập trung cho hiện tại và hướng tới tương lai. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình theo chỉ đạo của ban huấn luyện và cố gắng hết sức để mở đầu năm mới tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam".

Về mặt chuyên môn, đội tuyển Thái Lan thường chơi tấn công chủ động. Họ cố gắng kiểm soát bóng bằng những đường chuyền nhanh, linh hoạt và tốc độ cao, dựa trên sự khéo léo của các cầu thủ. Tuy nhiên, việc mải mê tấn công khiến Thái Lan phòng ngự không tốt. Ở vòng bảng và vòng bán kết, họ đều đã phải trả giá cho những sai lầm này. Thái Lan từng bị Singapore dẫn trước 2 bàn và ngược dòng đầy khó nhọc; họ cũng chỉ vượt qua Philippines nhờ bàn thắng ở cuối hiệp phụ thứ hai.

Nhìn lại vòng bán kết, khách quan mà nói thì đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo ra được một lối chơi rõ nét. Ðiều này cho thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa đủ thời gian định hình lối chơi của toàn đội như dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhìn lại các trận đấu ở kỳ giải năm nay, dễ dàng nhận thấy, đội tuyển Việt Nam có thể chơi lấn sân, tạo được thế trận chủ động trước hầu hết đội bóng yếu, nhưng lại bị ép sân trước các cầu thủ Singapore.

Chỉ từ khi Nguyễn Xuân Son được chính thức vào sân thi đấu, mũi nhọn tấn công này mới mang lại sự khác biệt. Ở trận gặp Indonesia, sự tỏa sáng kịp thời của Quang Hải giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu. Như vậy, hầu hết chiến thắng của tuyển Việt Nam đến nay vẫn mang dấu ấn cá nhân, còn yếu tố chiến thuật chưa rõ.

Trước thực trạng dứt điểm chưa tốt của các cầu thủ Việt Nam, việc tập trung bóng cho Nguyễn Xuân Son là hết sức cần thiết bởi cầu thủ này không chỉ có khả năng dứt điểm tốt mà còn có nhãn quan chiến thuật và lối chơi đồng đội.

Ở trận chung kết lượt đi tối nay, đội tuyển Việt Nam cần kèm chặt một số cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Thái Lan như "thần đồng" Suphanat cùng tiền đạo 23 tuổi Patrik Gustavsson (cả hai đều đang có 4 bàn thắng) và tiền vệ Peeradol Chamrasamee. Hàng thủ Việt Nam cần duy trì sự tập trung liên tục, và tránh thẻ vàng không cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.