HLV Kim Sang-sik: “Kết quả đạt được là sự nỗ lực, mồ hôi và cống hiến của toàn đội”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Singapore ở trận bán kết lượt về, huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Ông nhấn mạnh, kết quả đạt được là sự nỗ lực, mồ hôi và cống hiến của toàn đội.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại buổi họp báo sau trận đấu tối 29/12. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại buổi họp báo sau trận đấu tối 29/12. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

"Tôi rất vui khi đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết. Đây là thành quả từ sự ủng hộ nhiệt thành của các cổ động viên, cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, mồ hôi và cống hiến của toàn đội trong suốt 6 trận đấu vừa qua", huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu đầy tự hào trong buổi họp báo sau trận bán kết.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu: "Dù đã vào chung kết, đồng hồ của đội tuyển Việt Nam không dừng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi sẵn sàng đánh cược cả sự nghiệp bóng đá của mình vào giải vô địch này".

Khi được hỏi về tình hình chấn thương của Hồ Tấn Tài, nhà cầm quân Kim Sang-sik không giấu được sự lo lắng. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ tiến hành các bài kiểm tra y tế vào sáng 30/12. Hiện tại, Tấn Tài đang bị đau và tình hình có vẻ không mấy khả quan. Nếu anh ấy gặp chấn thương nặng, đó sẽ là tổn thất lớn cho đội tuyển. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn".

Huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng, mọi cầu thủ trong đội tuyển đều có vai trò quan trọng và sự vắng mặt của bất kỳ ai cũng để lại khoảng trống không nhỏ.

Trả lời câu hỏi về việc tiền đạo Phạm Tuấn Hải - một trong những cầu thủ ít được ra sân tại giải năm nay, huấn luyện viên Kim Sang-sik giải thích: "Mỗi trận đấu đều có yêu cầu chiến thuật riêng, và ban huấn luyện đã phân tích rất kỹ để đưa ra đội hình tối ưu. Tuấn Hải đang có phong độ tốt, tập luyện ổn định, nhưng cậu ấy chưa có nhiều cơ hội. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ được ra sân ở trận chung kết".

Khi được hỏi về đối thủ có thể gặp trong trận chung kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện sự tự tin: "Dù đối thủ là Thái Lan hay Philippines, chúng tôi đều đã có kế hoạch chuẩn bị. Các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. Đối với tôi, không quan trọng ai là đối thủ. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam phải chứng minh được sức mạnh và khát vọng giành ngôi vô địch. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và cống hiến hết mình để đạt được mục tiêu đó".

Nguyễn Xuân Son phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nguyễn Xuân Son phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đại diện các cầu thủ Việt Nam tham dự buổi họp báo. Khi được hỏi vì sao anh nhường quả penalty thứ hai cho Tiến Linh, Xuân Son cho rằng đó là sự đoàn kết của toàn đội: "Linh cũng là tiền đạo rất chất lượng, chúng tôi đã cùng nhau ghi bàn. Điều này tốt cho tinh thần tập thể, giúp toàn đội đạt được kết quả chung. Điều này không quan trọng với tôi. Tôi chẳng cần ghi nhiều bàn, chỉ tập trung cho chiến thắng cuối cùng. Cứ tiếp tục tiến lên, chuẩn bị bản thân thật tốt cho chung kết, và phối hợp với toàn đội để vô địch".

Huấn luyện viên Tsutomu Ogura chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Huấn luyện viên Tsutomu Ogura chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cũng góp mặt trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Tsutomu Ogura của đội tuyển Singapore nhấn mạnh: "Trước tiên, tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam, các bạn rất mạnh và xứng đáng vào chung kết. Các bạn sở hữu dàn cầu thủ tốt và có chiến thuật rất hiệu quả. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chơi tốt ở chung kết".

Mặc dù Singapore chia tay ASEAN Cup 2024 khi thua hai trận bán kết với tổng tỷ số 1-5, chiến lược gia người Nhật Bản vẫn tự hào về các học trò: "Tôi tự hào về các cầu thủ, họ đã chơi rất tốt với tinh thần chiến đấu cao".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.