Tổng thống Mỹ hướng tới chính sách giảm chi phí y tế

Trong thông điệp đăng trong một bài viết chung với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trên tờ USA Today ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Novo Nordisk và tập đoàn Eli Lilly có trụ sở ở bang Indiana giảm giá thuốc trị tiểu đường và giảm cân, giúp giảm chi phí tiêu dùng đối với người dân Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: REUTERS)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: REUTERS)

Vấn đề giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người dân là một phần trong cương lĩnh tranh cử Tổng thống của ông Biden.

Giá thuốc cao ảnh hưởng đến hàng triệu người dân

Trong bài viết, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng bệnh nhân ở Mỹ phải trả giá cao hơn nhiều lần so với những người ở Canada, Đức và Đan Mạch để mua thuốc trị tiểu đường Ozempic và Wegovy hỗ trợ giảm cân của hãng Novo Nordisk. Theo một nghiên cứu, năm 2023, người dân Mỹ phải chi 936 USD để mua thuốc Ozempic sử dụng trong vòng 1 tháng.

Trong khi đó, con số này ở Canada và Đức lần lượt là 169 USD và 103 USD. Hãng dược phẩm Eli Lilly cũng tính giá ở mức cao đối với thuốc Mounjaro hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Cả Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Sanders đều cho rằng mức giá này ảnh hưởng đến hàng triệu người dân Mỹ, thậm chí có nguy cơ làm tổn hại đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ. Hai tác giả kêu gọi các hãng dược phẩm xem xét lại mức giá của mình, nhằm đem lại lợi ích tốt hơn cho người dân Mỹ.

Trước lời kêu gọi trên, hãng dược phẩm Novo Nordisk khẳng định luôn coi trọng khả năng tiếp cận và chi trả tiền thuốc của người bệnh, song cho rằng việc định giá thuốc là vấn đề phức tạp và khó khăn.

Thông báo của hãng này bày tỏ quan ngại trước những đánh giá sai lệch về vấn đề này. Theo Novo Nordisk, hãng đã giảm khoảng 40% giá bán thuốc Ozempic và Wegovy kể từ khi đưa ra thị trường lần đầu.

Tổng thống Biden đưa ra lời kêu gọi trên sau khi tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với ông Donald Trump - ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào tối 27/6 (theo giờ địa phương). Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp này thấp hơn nhiều so với ứng cử viên Trump, khiến nhiều thành viên của đảng Dân chủ lo ngại.

Giá thuốc kê đơn ở mức cao là vấn đề tồn tại từ lâu đối với bệnh nhân Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Joe Biden đã tập trung vào việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe người dân, nhằm thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Chênh lệch về số tiền gây quỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Ngày 2/7, ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump - ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới - cho biết đã huy động được 331 triệu USD quyên góp trong quý II, vượt con số 264 triệu USD mà Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và các đồng minh đảng Dân chủ của ông huy động được trong cùng kỳ.

Theo báo cáo mới nhất, ban vận động tranh cử tái nhiệm của ông Biden đã nắm trong tay 240 triệu USD tiền mặt trong tổng số tiền huy động được trong quý II; riêng trong tháng 6 huy động được 127 triệu USD. Trong tháng 6, ban vận động tranh cử của ông Trump bổ sung thêm được 111,8 triệu USD, nâng số tiền mặt có trong tay lên 284,9 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.