Tổng thống Mỹ chưa từ bỏ ý định 'kiểm soát và sở hữu' Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 đã bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza và tuyên bố quyền “kiểm soát và sở hữu” của Mỹ đối với Dải Gaza sẽ là “điều tốt đẹp”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Nhà Trắng, ngày 4/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Nhà Trắng, ngày 4/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ông Trump xác nhận nhiều nỗ lực đang được triển khai để giải cứu các con tin hiện bị Hamas giam giữ, song khẳng định mục tiêu bảo đảm toàn bộ các con tin được trả tự do là “một quá trình dài”.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu tiết lộ những cuộc đàm phán mới đang được tiến hành nhằm mục đích giải cứu thêm nhiều con tin khỏi Gaza. Nhà lãnh đạo Israel chia sẻ: “Chúng tôi đang xây dựng một thỏa thuận khác mà chúng tôi hy vọng sẽ thành công và chúng tôi cam kết giải thoát tất cả các con tin”.

Đáng chú ý, phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc gặp Thủ tướng Israel, Tổng thống Trump tuyên bố quyền “kiểm soát và sở hữu” của Mỹ đối với Dải Gaza sẽ là “điều tốt đẹp”, qua đó tiếp tục nhắc lại đề xuất mà ông đã đưa ra nhiều lần trong những tuần đầu tiên trở lại Nhà Trắng.

* Cũng trong ngày 7/4, các cơ quan của Liên hợp quốc đã đưa ra thông báo chung, trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp và quyết đoán để khôi phục lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, bảo đảm tiếp cận nhân đạo không hạn chế và bảo vệ sinh mạng của dân thường.

Thông báo có chữ ký của lãnh đạo 6 cơ quan gồm Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên hợp quốc (UNOPS), Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các cơ quan của Liên hợp quốc ghi nhận suốt hơn 1 tháng qua, không có bất kỳ nguồn cung cấp thương mại hoặc nhân đạo nào vào Dải Gaza, nơi có hơn 2,1 triệu người vẫn bị mắc kẹt trong chiến sự và tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng. Trong khi đó, các loại hàng viện trợ thiết yếu - bao gồm thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và lều trú ẩn - tiếp tục bị tắc nghẽn tại các cửa khẩu biên giới, không thể tiếp cận được những người đang có nhu cầu.

Trích dẫn các báo cáo gần đây, 6 cơ quan của Liên hợp quốc cho biết, hơn 1.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương chỉ trong tuần đầu tiên sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, số trẻ em tử vong hàng tuần cao nhất ở Dải Gaza trong năm qua.

Thông báo cũng nhấn mạnh, các lệnh sơ tán mới của Israel đã khiến hàng trăm nghìn người Palestine phải di dời, nhiều người không có nơi nào an toàn để đi. Kể từ tháng 10/2023, ít nhất 408 nhân viên cứu trợ nhân đạo đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong đó có hơn 280 nhân viên của UNRWA.

Thông báo nêu rõ: “Chúng ta đang chứng kiến những hành động chiến tranh ở Dải Gaza, cho thấy thái độ coi nhẹ hoàn toàn đối với mạng sống của con người”.

Những người đứng đầu 6 cơ quan nêu trên kêu gọi lãnh đạo thế giới hành động ngay lập tức và kiên quyết để duy trì các nguyên tắc cốt lõi của luật nhân đạo quốc tế.

OCHA, UNICEF, UNOPS, UNRWA, WFP và WHO nêu bật yêu cầu: “Bảo vệ dân thường. Tạo điều kiện cho viện trợ. Trả tự do cho các con tin”.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.