Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thái-lan và Cam-pu-chia tăng cường hợp tác

NDĐT - Tối 17-12, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Thái-lan, Tổng hội người Việt Nam tại Cam-pu-chia đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa ba Tổng hội nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa ba tổng hội trong công tác hội, đặc biệt là việc hỗ trợ, giúp đỡ bà con cộng đồng người Việt tại mỗi nước.

Đại diện ba Tổng hội người Việt Nam tại Lào (giữa), Thái-lan và Cam-pu-chia tại Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác.
Đại diện ba Tổng hội người Việt Nam tại Lào (giữa), Thái-lan và Cam-pu-chia tại Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác.

Tại cuộc gặp của đại diện ba tổng hội, các đại biểu cho rằng, cộng đồng người Việt tại ba nước có nhiều nét tương đồng, đều yêu nước và luôn hướng về quê hương đất nước, tuy nhiên một bộ phận bà con chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ pháp luật của nước sở tại, vì vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng công tác hội là tăng cường hướng dẫn bà con hiểu và làm theo luật pháp nơi mình sinh sống, hỗ trợ pháp lý cộng đồng người Việt khi cần thiết. Đặc biệt từ khi Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành vào ngày 31-12-2015, nhu cầu qua lại giữa ba nước Thái-lan, Lào và Cam-pu-chia ngày càng tăng cao, pháp luật của mỗi nước cũng khác nhau trên một số lĩnh vực, đáng chú ý là quy định về cư trú, ngành nghề lao động…

Tại buổi ký Bản ghi nhớ hợp tác, Tổng Thư ký Tổng hội người Việt Nam tại Thái-lan Phan Quốc Lợi cho biết, ba Tổng hội hướng tới việc kết nghĩa với nhau sẽ tạo động lực tốt cho lãnh đạo các Tổng hội trong việc phối hợp công việc bảo vệ pháp lý cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là người lao động khi di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác bởi Thái-lan, Lào và Cam-pu-chia là ba nước có đường biên giới bộ với nhau.

Trước đó cũng trong ngày 17-12, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với sự tham dự của Hội người Việt tại nhiều tỉnh của Lào cũng như đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Thái-lan và Cam-pu-chia.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hùng (ảnh trên), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Lào báo cáo, cộng đồng người Việt tại Lào cơ bản ổn định, đoàn kết, gắn bó, hòa nhập xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước; làm tốt vai trò là cầu nối, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đời sống của đa số bà con có xu hướng phát triển tốt, chăm chỉ làm ăn; an ninh, trật tự trong nội bộ cộng đồng được đảm bảo. Tuy nhiên nhìn lại một năm qua, Tổng hội cần phải phấn đấu hơn nữa để có thể điều phối, gắn kết tốt các hoạt động giữa Tổng hội và hội tại các tỉnh, thành; hoạt động của Tổng Hội có lúc còn mang tính chất cầm chừng, chưa tổ chức được nhiều hoạt động để gắn kết cộng đồng và giúp đỡ cộng đồng; chưa có kế hoạch để khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện nay của Tổng Hội.

Về các hoạt động nổi bật trong năm 2016 của Tổng hội người Việt Nam tại Lào có thể thấy như quyên góp ủng hộ các gia đình bị hỏa hoạn tại Nam Lào, tổ chức các giải bóng đá cũng như các giải thể thao lớn dành cho cộng đồng người Việt tại Lào, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung, nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt tại các trường thuộc Hội người Việt quản lý…

Thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đồng chí Hà Anh Dân, Phó Bí thư Đảng ủy (ảnh trên) đánh giá cao hoạt động của Tổng hội người Việt Nam tại Lào trong việc hỗ trợ kịp thời các trường hợp bà con người Việt gặp khó khăn hoạn nạn, tham gia tích cực vào các sự kiện tại Lào. Tổng hội đã đóng góp nhiều hoạt động nhân dịp lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào, tham gia kêu gọi, ủng hộ đồng bào miền Trung khi bị lũ lụt. Trong thời gian qua, Tổng hội cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động cộng đồng, trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao và hoạt động hội.

Đối với năm 2017, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đặt mục tiêu phấn đấu lập các Hội người Việt ở bốn tỉnh Luông Nặm-thà, Bò-kẹo,Phông-xa-lỳ, Hủa-phăn; tổ chức tốt các hoạt động để gắn kết cộng đồng nhân dịp các dịp lễ quan trọng của hai nước; tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, quyên góp hỗ trợ người nghèo; khai thác cơ sở vật chất của Tổng hội để phát huy tối đa công năng sử dụng của Trụ sở Tổng hội.

Tổng hội cũng lập kế hoạch hướng tới việc nâng cao năng lực hoạt động của Ban chấp hành Tổng hội, trở thành một tập thể có đủ năng lực, trình độ và uy tín để thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ của Tổng Hội, đáp ứng sự mong mỏi của bà con Việt Nam tại Lào cũng như của Đại sứ quán; xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng đoàn kết, phát triển giàu mạnh, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước cũng như đóng góp và việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.