Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam: Nhiều quyết sách đột phá, linh hoạt trong nhiệm kỳ để cấp điện ổn định

Ngày 19/4, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết-kỷ cương-đột phá-phát triển”. 144 đại biểu đại diện cho 465 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự đại hội.
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn tham dự đại hội.

Về phía Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền nam, có đồng chí Lê Văn Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lâm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc của 21 công ty điện lực thành viên; các đại biểu đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của đơn vị dự đại hội.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Văn Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên khẳng định, đại hội lần này sẽ tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền nam Lê Văn Trang phát biểu tại đại hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền nam Lê Văn Trang phát biểu tại đại hội.

Tôi tin tưởng mỗi đại biểu sẽ phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mình để đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Quán triệt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng ủy và Hội đồng thành viên, đơn vị đã có Nghị quyết không tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Tổng Công ty. Chúng tôi dành toàn bộ nguồn kinh phí (18,9 tỷ đồng) tiết kiệm được, đồng thời, vận động nguồn lực xã hội 30 tỷ đồng, xây dựng 815 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại 21 tỉnh, thành phố phía nam

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền nam Lê Văn Trang

Trình bày báo cáo chính trị, đồng chí Lâm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy đã tổng hợp kết quả nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ủy EVNSPC đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra (4/4 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị và 6/6 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng).

Nhiệm kỳ qua, hơn 95% đảng viên; hơn 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đã kết nạp được 179 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 19,3% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 100% cán bộ chủ chốt đương chức và 93% cán bộ quy hoạch có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ; đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc hiệu quả.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết; chương trình công tác hằng năm. Trong đó, có những quyết sách đột phá, kịp thời, thể hiện sự linh hoạt, đổi mới trong điều hành, chỉ đạo.

Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền nam cũng lãnh đạo đơn vị xử lý nhiều công việc tồn đọng kéo dài; sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị, nhất là ở khối sản xuất khác, khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực hiện có, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động theo đúng phương châm “làm việc gì hưởng lương việc đó”.

Đặc biệt, công tác đầu tư xây dựng ở cuối nhiệm kỳ là một bước đột phá khi không chỉ ở việc hoàn thành toàn bộ các dự án 110 ki lô-Vôn mà còn hình thành một nhận thức mới trong việc đối diện với những việc khó.

Trong 5 năm qua, ngành điện đã hoàn thành, đưa vào vận hành 1 công trình lưới điện 220kv, 236 công trình 110 ki lô-Vôn. Lưới điện trung hạ thế cũng được đầu tư mạnh mẽ với 29 dự án và 3.116 công trình phát triển, cải tạo, nâng cấp. Tính đến cuối năm 2024, sản lượng điện thương phẩm năm 2024 đạt 93,178 tỷ ki lô- Oát giờ; dự kiến năm 2025 đạt 101,85 tỷ ki lô-Oát giờ, tăng 1,33 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động luôn được bảo đảm; tạo ra niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với những quyết sách của Đảng ủy, của lãnh đạo tổng công ty.

Tạo sinh khí mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định, trong thành tích chung của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 có sự đóng góp quan trọng của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động của Tổng Công ty Điện lực miền nam.

Những thành quả đạt được của Đảng bộ khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đơn vị đã được nâng lên rõ rệt, minh chứng sinh động động về sự nỗ lực, cố gắng của vượt bậc, tạo sinh khí mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn tổng công ty.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, ngành điện nói chung và Tổng Công ty Điện lực miền nam sẽ đối mặt với những yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục giữ vững phương châm hành động “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”; phát huy vai trò cấp ủy các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng gọn nhẹ, hiệu quả.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, dịch vụ khách hàng và chuyển đổi số theo đúng chiến lược phát triển ngành điện và định hướng của tập đoàn.

Đặc biệt, Đảng bộ cần lãnh đạo tổng công ty triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện cho miền nam, khu vực có tốc độ phát triển kinh tế và nhu cầu phụ tải cao nhất cả nước.

Tinh gọn bộ máy - đổi mới tư duy

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam lần thứ 14 cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: “Tinh gọn bộ máy, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh chuyển đổi số để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, trong đó, đồng chí Lê Văn Trang tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; các Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Phước Đức và đồng chí Lâm Xuân Tuấn kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động phát huy trí tuệ, đoàn kết nhất trí để phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Giám đốc Trần Xuân Quảng phát biểu tại Hội nghị.

ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của thị trường và hoạt động kinh doanh. Tin vào sức mạnh nội lực, Tập đoàn bước vào tuổi 30 với tâm thế vững vàng, tự tin hiện thực hóa khát vọng vươn xa trên hành trình phía trước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD. (Ảnh: Kim Long Motor)

Kim Long Motor động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD

Ngày 27/1, tại thành phố Huế, Công ty Kim Long Motor tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới, đồng thời tiến hành Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Một mẫu sản phẩm nổi thất xe ô-tô của Locostar.

Locostar khẳng định vị thế tiên phong trong sản xuất nội thất nội thất Limouisine tại Việt Nam

Locostar, thương hiệu sản xuất nội thất châu Âu và giải pháp nâng cấp nội thất Limousine cho các dòng xe 16 chỗ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng trước xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

Toàn cảnh Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Dấu ấn năm 2025 - Củng cố nội lực, tạo đà phát triển bền vững

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng đối với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thị trường năng lượng tiếp tục biến động phức tạp, NSRP vẫn duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Vietjet ưu đãi giảm 30% giá vé Deluxe trong ngày 15/1/2026 cho tất cả các đường bay nội địa và quốc tế.

Duy nhất ngày 15/1, Vietjet giảm 30% giá vé Deluxe tất cả các đường bay

Tiếp nối chuỗi khuyến mãi mừng năm mới 2026, hãng hàng không Vietjet mang đến siêu ưu đãi giảm 30% giá vé Deluxe duy nhất trong ngày 15/1/2026 (GMT+7) cho tất cả các đường bay nội địa và quốc tế. Vietjet mang đến siêu ưu đãi giảm 30% giá vé Deluxe duy nhất trong ngày 15/1/2026 (GMT+7) cho tất cả các đường bay nội địa và quốc tế.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC gửi nhiều thông điệp ý nghĩa đến tập thể người lao động đơn vị trong chặng đường mới.

Chặng đường 50 năm tự tin, bản lĩnh và đột phá của EVNHCMC

Năm 2026, đánh dấu chặng đường đặc biệt đối với ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây vừa là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, mà còn là dấu mốc kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện Thành phố Hồ Chí Minh (7/8/1976-7/8/2026), nay là Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc AgriS và ông Shin Juback - Tổng giám đốc LOTTE MART trao biên bản ký kết hợp tác

AgriS ký kết hợp tác cùng LOTTE MART

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và Công ty cổ phần Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART), ngày 8/1 tại TP Hồ Chí Minh, hai đơn vị đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai Lotte Mart Tây Ninh.

Lội suối, vượt thác, xe xăng dầu đến Sốp Cộp.

Petrolimex - Hành trình 70 năm của một thương hiệu quốc gia

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam.

Sản phẩm sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ mới.

Sữa uống dinh dưỡng với lợi ích vượt trội từ đạm quý A2-6 Hmo-Mfgm & Dha

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới - Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+, mang đến giải pháp siêu cộng hưởng lớn khôn nhờ công thức lấy cảm hứng từ các dưỡng chất vàng có trong sữa mẹ. Với sản phẩm mới này, Vinamilk chính thức tham gia vào phân khúc sữa uống dinh dưỡng cao cấp.

Hành trình gần 7 thập kỷ của những "nghệ nhân sữa" Mộc Châu

Hành trình gần 7 thập kỷ của những "nghệ nhân sữa" Mộc Châu

Giữa sương sớm cao nguyên còn phảng phất hơi lạnh, nhịp sống quen thuộc của người làm sữa Mộc Châu bắt đầu. Tiếng bước chân người nông dân trên nền đất ẩm và tiếng bò gọi nhau giữa thảo nguyên xanh đã gắn bó với vùng đất này suốt gần bảy thập kỷ.