Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 16/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí cố Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tại nhà riêng.
Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: VOV)
Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: VOV)

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ các đồng chí cố Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 7/4/1907 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986), đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và để lại những bài học có giá trị sâu sắc cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về người chiến sỹ cộng sản trọn đời vì nước, vì dân, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: VOV)

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: VOV)

Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917, tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, luôn giữ vững ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản trong mọi hoàn cảnh, trọn đời phấn đấu và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tận tâm, tận lực vì nước, vì dân, đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: VOV)

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: VOV)

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân gia đình các đồng chí và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con cháu noi gương cha, ông, không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong công tác, tích cực đóng góp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.